Luật sư Malaysia cho rằng đội nhà may mắn khi chỉ bị AFC xử theo Điều 56, qua đó tránh nguy cơ bị loại khỏi giải và nhận án phạt nặng hơn.
Liên quan đến án phạt dành cho đội tuyển Malaysia, một chuyên gia pháp lý tại Malaysia cho rằng đội tuyển quốc gia nước này đã “thoát hiểm” khi không phải nhận mức kỷ luật nặng hơn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á.
Trước đó, AFC đã đưa ra án phạt đối với đội tuyển Malaysia sau vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức do ông Jahangir Baglari chủ trì, FAM đã vi phạm Điều 56 trong bộ quy tắc của AFC.
Hình phạt được đưa ra bao gồm việc hủy kết quả các trận thắng của Malaysia trước Nepal (2-0) và đội tuyển Việt Nam (4-0), đồng thời xử thua 0-3 ở hai trận này. Bên cạnh đó, Malaysia cũng bị trừ 6 điểm, qua đó rơi xuống vị trí thứ hai bảng F và chính thức hết cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027.
Dù vậy, theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, đây vẫn là kết cục “dễ thở” với bóng đá Malaysia. Ông cho rằng việc AFC áp dụng Điều 56 là nhẹ hơn rất nhiều so với Điều 61 điều khoản liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, giả mạo tài liệu.
“Án phạt theo Điều 56 cho phép Malaysia tiếp tục thi đấu, dù bị trừ điểm. Nhưng nếu áp dụng Điều 61, đội có thể bị loại ngay lập tức khỏi giải và thậm chí đối mặt nguy cơ bị cấm tham dự các giải đấu trong tương lai”, ông phân tích.
Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa hai điều khoản không chỉ nằm ở mức độ xử phạt mà còn ở khía cạnh tài chính. Nếu bị xử theo Điều 61, Malaysia có thể phải chịu mức phạt tiền cao gấp nhiều lần so với Điều 56.
Ngoài ra, ông cũng cho rằng việc AFC lựa chọn Điều 56 có thể xuất phát từ yếu tố pháp lý và tiền lệ, khi những vi phạm tương tự trước đây đã từng được xử lý theo hướng này. “Có thể Điều 56 dễ chứng minh hơn, hoặc cũng có nguyên tắc không xử phạt hai lần cho cùng một hành vi”, ông nói thêm.
Dù đã bị loại, trận đấu cuối cùng của Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 vẫn sẽ diễn ra, nhưng chỉ còn mang tính thủ tục. Tuy nhiên, những hệ lụy từ án phạt lần này chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến bóng đá Malaysia.
Đoàn Trọng Nghĩa

















