HLV Pep Guardiola mới đây thừa nhận rằng lối chơi bóng dài và tận dụng tối đa các tình huống cố định đang ngày càng trở nên phổ biến ở Premier League, xu hướng mà ông cho rằng đã được khởi nguồn từ Stoke City dưới thời Tony Pulis hơn một thập kỷ trước.
Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Manchester City và Swansea tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), Guardiola cho rằng việc nhiều đội bóng Anh hiện nay ưu tiên bóng bổng, ném biên xa và tranh chấp thể lực không phải điều mới mẻ, mà là sự kế thừa từ “thời kỳ Pulis” ở Stoke City.
“Ngày trước, khi Sean Dyche còn dẫn dắt Burnley, họ là một trong những đội bóng nguy hiểm nhất ở những tình huống bóng hai. Sam Allardyce cũng vậy. Và tôi vẫn nhớ rõ Stoke City thời Tony Pulis, họ có những cú ném biên như phạt góc,” Guardiola chia sẻ. “Giờ thì điều đó không còn là ngoại lệ nữa. Ngày xưa Arsène Wenger từng nói về việc mỗi lần đến sân của Stoke là một cuộc chiến thực sự, và bây giờ điều đó xuất hiện ở rất nhiều sân.”
Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến thuật của các HLV Premier League. “Mỗi HLV đều có triết lý riêng. Tôi cũng muốn ghi bàn từ các tình huống cố định, ai lại không muốn điều đó, nhưng điều tôi chú trọng nhất vẫn là cách chúng tôi kiểm soát bóng, tấn công và tạo ra cơ hội,” Guardiola nói thêm.
Manchester City sẽ làm khách trước Swansea trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Guardiola tiết lộ ông sẽ xoay tua đội hình, trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ như Divine Mukasa (18 tuổi) và thủ môn James Trafford. Tiền vệ trụ Rodri vẫn chưa thể trở lại, trong khi tiền đạo Omar Marmoush nhiều khả năng có trận đá chính đầu tiên kể từ tháng 8.
Đáng chú ý, Pep không loại trừ khả năng thử nghiệm bộ đôi tấn công mới là Erling Haaland và Marmoush. “Omar và Erling hoàn toàn có thể chơi cùng nhau. Chúng tôi cần những cầu thủ hoạt động gần Haaland hơn, khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương. Omar có thể mang lại điều đó,” ông khẳng định.
Dù đối mặt với xu hướng bóng dài ngày càng phổ biến ở Premier League, Pep Guardiola vẫn kiên định với triết lý kiểm soát bóng đặc trưng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận cần phải linh hoạt hơn, đặc biệt ở khả năng tranh chấp và chống bóng chết.
“Bóng đá là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Tôi luôn quan sát và sẵn sàng điều chỉnh, nhưng không đánh mất bản sắc của mình,” Guardiola kết luận.



TN
















