Nhìn lại toàn bộ quá trình FIFA tìm ra gian lận nhập tịch của bóng đá Malaysia

TN TN
Thứ ba, 07/10/2025 11:06 AM (GMT+7)
A A+

Vụ việc FIFA xử phạt Malaysia vì nhập tịch cầu thủ trái phép đang bước vào giai đoạn cao trào khi LĐBĐ thế giới đã công bố quyết định, đồng thời minh bạch toàn bộ quá trình điều tra.

Cuối tháng 9-2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã công bố bản quyết định gây chấn động bóng đá Đông Nam Á, chính thức xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ gốc ngoại đã vi phạm nghiêm trọng Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA 2025 liên quan đến hành vi làm giả và sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ nhập tịch.

Quyết định mang mã số FDD-24394 này không chỉ khép lại một cuộc điều tra kéo dài gần nửa năm, mà còn hé lộ toàn bộ quá trình FIFA từng bước bóc trần một hệ thống gian lận tinh vi.

malaysia-nhap-tich-dong-nam-a-fifa
Dàn sao nhập tịch của Malaysia vướng vào bê bối chấn động chưa từng có

Khởi nguồn từ những nghi vấn bất thường

Theo hồ sơ, vụ việc bắt đầu từ tháng 3/2025, khi FAM gửi lên FIFA hàng loạt đơn xin xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia đối với các cầu thủ nước ngoài như Hector Hevel, Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Trong các hồ sơ này, FAM đính kèm giấy khai sinh của ông hoặc bà nội các cầu thủ, được cho là sinh ra tại Malaysia vào thế kỷ trước, yếu tố then chốt để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển theo quy định của FIFA.

504034121_122128415834803027_2478529000398982070_n-684847dd1b18b
Các sai phạm chỉ được lộ rõ sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam hồi tháng 6

Các giấy tờ ban đầu được FIFA tạm thời chấp thuận, vì không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, sau trận đấu Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6-2025 (trong đó hai cầu thủ nhập tịch ghi bàn), FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức tố cáo rằng quá trình nhập tịch diễn ra trong thời gian “đáng ngờ”“có khả năng gian lận”.

Quá trình điều tra của FIFA: từ nghi ngờ đến bằng chứng

Ngay sau khi tiếp nhận khiếu nại, Ban Thư ký của Ủy ban Kỷ luật FIFA đã mở cuộc điều tra độc lập, thu thập bản gốc các giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan. Kết quả điều tra khiến giới chức FIFA chắc chắn rằng các tài liệu FAM nộp là giả mạo.

Trong khi các bản sao gửi FIFA ghi nơi sinh là Malacca, Penang, Johore, George Town, Kuching (Các địa điểm tại Malaysia), thì bản gốc lại chỉ ra nơi sinh thực sự tại châu Âu hoặc Nam Mỹ, ví dụ, ông nội của Garcés sinh ở Santa Fé, Argentina, còn bà của Arrocha sinh ở Tây Ban Nha.

noi-sinh-malaysia-nhap-tich-gia-mao
Nơi sinh của nhân thân các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA vạch trần là giả mạo (Ảnh: FIFA)

FIFA xác định: “Các giấy tờ mà FAM nộp trong bảy hồ sơ nhập tịch đều là tài liệu bị chỉnh sửa nhằm thay đổi nơi sinh, với mục đích lách quy định về quốc tịch của FIFA.”

Đáng chú ý, bản tường trình của Tổng cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD), do FAM tự cung cấp, lại khiến tình hình thêm phần nghiêm trọng. NRD thừa nhận rằng họ chưa từng nhận được bản gốc giấy khai sinh, mà chỉ dựa trên “các bản sao hoặc thông tin thứ cấp” để cấp xác nhận quốc tịch.FIFA nhận định điều này cho thấy FAM thiếu kiểm chứng và buông lỏng quy trình, thậm chí có dấu hiệu tiếp tay gián tiếp cho gian lận.

FAM và các cầu thủ phản biện bất thành

Trong bản giải trình gửi FIFA, FAM khẳng định họ “không hề biết các giấy tờ là giả”“đã làm đúng thủ tục do cơ quan Malaysia cấp phép”. Liên đoàn cho rằng vụ việc chỉ là “sai sót về mặt hành chính”“không mang lại bất cứ lợi thế nào”, vì các cầu thủ đều đã được cấp quốc tịch Malaysia hợp pháp.

Malaysia-v-Vietnam-min
FAM cố gắng bào chữa cho hành vi của mình nhưng bất thành

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA bác bỏ hoàn toàn lập luận này. Theo FIFA, Điều 22 của Bộ luật kỷ luật áp dụng nguyên tắc trách nhiệm tuyệt đối, nghĩa là chỉ cần sử dụng giấy tờ giả, dù có biết hay không, vẫn bị xem là vi phạm.

FIFA nhấn mạnh rằng việc sử dụng giấy khai sinh bị làm giả trực tiếp ảnh hưởng đến tính hợp lệ của cầu thủ trong trận đấu, tác động tới kết quả và tính công bằng của giải đấu.

Gian lận có hệ thống và hậu quả nặng nề

Từ các chứng cứ thu thập được, FIFA kết luận FAM cùng bảy cầu thủ đã vi phạm Điều 22 FDC về làm giả, sử dụng tài liệu giả và chịu trách nhiệm tập thể. Ủy ban cũng chỉ rõ rằng đây không phải sai phạm mang tính hình thức, mà là gian lận có chủ đích, làm sai lệch nhân thân để đủ điều kiện thi đấu quốc tế.

Trong bản quyết định, FIFA nhấn mạnh: “Hành vi này không chỉ vi phạm quy định của FIFA mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến tính trung thực của bóng đá quốc tế.”

malaysia-nhap-tich-trai-phep-fifa-xu-phat
Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia đối diện với án phạt nặng nề

FAM phải đối mặt với án phạt tài chính lớn, trong khi các cầu thủ sai phạm có thể bị cấm thi đấu quốc tế tối thiểu 12 tháng theo khung quy định. Ngoài ra, FIFA đã chuyển hồ sơ sang AFC để xử lý hậu quả của trận Malaysia gặp Việt Nam, nơi những cầu thủ nhập tịch gian lận đã góp công ghi bàn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0