Sau khi Patrick Kluivert chính thức chia tay đội tuyển quốc gia, làn sóng kêu gọi PSSI đưa HLV Shin Tae-yong trở lại Indonesia đang ngày càng lan rộng.
HLV Shin Tae Yong chia tay đội tuyển Indonesia vào đầu năm nay và nhường lại vị trí cho HLV Patrick Kluivert. LĐBĐ Indonesia (PSSI) có tham vọng vươn mình nhằm giành vé dự World Cup 2026 nhưng sau cùng lại nhận về kết quả ê chề. HLV Patrick Kluivert mới đây cũng đã bị PSSI sa thải.
Trong hơn ba năm làm việc tại xứ vạn đảo, Shin Tae Yong chưa thể mang về danh hiệu lớn, nhưng ông đã giúp bóng đá Indonesia tiến những bước dài ở cấp độ châu lục. Dưới thời ông, Indonesia lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2023, U23 Indonesia tiến gần tấm vé Olympic Paris 2024, và đội tuyển quốc gia phá dớp 18 năm không thắng Ả Rập Xê Út bằng chiến thắng 2-0 ngay tại Sân vận động Bung Karno.
Không chỉ vậy, trợ lý của ông, HLV Nova Arianto, đã giúp U17 Indonesia tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup U17, sẽ khởi tranh vào ngày 4/11 tới. Đây được xem là thành quả gián tiếp của những nền tảng mà Shin Tae Yong đã gây dựng, từ hệ thống huấn luyện đến tư duy chiến thuật hiện đại.
Theo nhà phân tích bóng đá kỳ cựu Gusnul Yakin, nếu Shin Tae Yong trở lại, ông không nhất thiết phải ngay lập tức dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
“Tôi nghĩ tốt hơn hết là để Shin Tae Yong trở thành bộ não chiến lược cho bóng đá Indonesia. Ông ấy có thể hợp tác cùng các HLV khác để phát triển bóng đá nước nhà một cách toàn diện,” Gusnul nhận định.
Ở thời điểm hiện tại, World Cup U17 được xem là cơ hội vàng để Shin Tae Yong tái xuất trong vai trò hỗ trợ.
“Ông ấy có thể làm cố vấn, giúp đỡ Nova Arianto về mặt chiến thuật, tinh thần và sự chuẩn bị. Sự hiện diện của Shin Tae Yong chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho đội U17 Indonesia,” Gusnul bổ sung.
Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, người hâm mộ Indonesia đặt trọn niềm tin vào lứa U17, thế hệ được kỳ vọng mang lại niềm tự hào mới.
“Nếu đội U17 thi đấu tốt và tiến sâu tại World Cup U17, điều đó sẽ phần nào xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ,” Gusnul Yakin chia sẻ thêm.
Việc Shin Tae Yong trở lại theo cách này cũng được cho là “khéo léo” và ít gây tranh cãi, bởi ông không lấy mất vị trí của Nova Arianto, mà ngược lại, có thể giúp người học trò cũ hoàn thiện mình hơn.
“Sự gần gũi giữa Shin Tae Yong và Nova Arianto sẽ là điểm cộng lớn. Bóng đá Indonesia không chỉ cần những cầu thủ giỏi, mà còn cần những HLV nội được truyền cảm hứng và kiến thức từ các chiến lược gia nước ngoài,” ông kết luận.




TN

















