U22 Indonesia thất bại tại SEA Games 33 dù triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch, khiến làn sóng phẫn nộ từ CĐV nước nhà bùng nổ.
U22 Indonesia khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở lượt cuối bảng C. Kết quả này không đủ giúp họ đi tiếp khi thua U22 Malaysia về hiệu số trong nhóm nhì bảng xuất sắc nhất, qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng.
Điều khiến người hâm mộ Indonesia đặc biệt khó chấp nhận nằm ở nghịch lý lực lượng. Chỉ một kỳ đại hội trước, đội U22 với 100% cầu thủ bản địa từng giành HCV SEA Games 32. Thế nhưng tại SEA Games 33, việc bổ sung hàng loạt cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan như Jens Raven, Mauro Zijlstra, Rafael Struick, Ivar Jenner, Dion Markx vẫn không mang lại hiệu quả, thậm chí khiến đội nhà sớm bị loại.
Trên mạng xã hội và các diễn đàn bóng đá khu vực, CĐV Indonesia bày tỏ sự giận dữ và thất vọng. Một tài khoản mỉa mai: “U22 Indonesia mang tới 5 cầu thủ gốc Hà Lan để đá SEA Games nhưng vẫn bị loại ngay từ vòng bảng. Có lẽ, họ cần 18 cầu thủ Hà Lan mới có thể giành vé vào bán kết”.
Không ít ý kiến phản đối thẳng thừng chính sách nhập tịch. Một CĐV viết: “Tôi không muốn thấy bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào khoác áo đội tuyển Indonesia nữa”. Quan điểm này nhận được nhiều lượt hưởng ứng, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người hâm mộ về hướng phát triển bóng đá trẻ của quốc gia vạn đảo.
Một số CĐV chọn cách châm biếm để thể hiện sự thất vọng, trong đó có một bình luận nhận được rất nhiều tương tác: “U22 Indonesia quyết tâm né tránh U22 Việt Nam và Thái Lan ở vòng bán kết. Cuối cùng, họ đã thành công ngoài mong đợi”. Trong khi đó, một người khác lại lo ngại: “Việc phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch đang khiến bóng đá trẻ của Indonesia mất đi phương hướng”.
Sự bức xúc tiếp tục lan rộng với những phát biểu gay gắt hơn như: “Có lẽ U22 Indonesia nên bổ sung cả đội hình nhập tịch mới bằng được các đối thủ khác”, hay là: “Phải có người đứng ra gánh vác toàn bộ trách nhiệm vì thất bại gây sốc này”.
Đặc biệt, ý kiến được chia sẻ nhiều nhất là một bình luận đề cập đến định hướng dài hạn: “Tôi không biết lời nguyền thất bại sau khi HLV Shin Tae Yong ra đi kéo dài bao lâu.Tuy nhiên, điều tốt nhất là tập trung phát triển bóng đá trẻ chứ không nên tập trung vào lợi ích ngắn hạn trước mắt”. Phản ứng dữ dội này cho thấy niềm tin của CĐV Indonesia đang bị thử thách nghiêm trọng.
Từ trên cho thấy, làn sóng phản ứng dữ dội từ CĐV Indonesia cho thấy niềm tin của người hâm mộ xứ vạn đảo đang lung lay nghiêm trọng, khi chính sách nhập tịch không mang lại thành công như kỳ vọng cho các cấp độ cầu thủ trẻ.
Cập nhật: 22h40 ngày 13/12
Võ sĩ giành HCV SEA Games nhờ ... cãi nhau với vợ