Malaysia từng từ chối nhập tịch cầu thủ có bà cố là người Malaysia

Nguyễn Trần Quốc Huy Nguyễn Trần Quốc Huy
Thứ năm, 09/10/2025 16:43 PM (GMT+7)
A A+

Từng từ chối hậu vệ Hà Lan Mats Deijl vì không đủ điều kiện, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nay lại vướng bê bối nghiêm trọng khi bị FIFA phát hiện làm giả giấy tờ nhập tịch bảy cầu thủ ngoại.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị phát hiện liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ ngoại để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sự việc này càng khiến dư luận phẫn nộ khi trước đó, FAM từng thẳng thắn từ chối trường hợp hậu vệ người Hà Lan Mats Deijl vì không đáp ứng yêu cầu về gốc gác theo quy định của FIFA.

Điều khiến dư luận Malaysia phẫn nộ là sự mâu thuẫn trong cách làm việc của FAM. Trước đó, tổ chức này từng công khai khẳng định nguyên tắc minh bạch và tuân thủ chặt chẽ quy định của FIFA khi từ chối Mats Deijl, hậu vệ của CLB Go Ahead Eagles (Hà Lan) vì không đủ điều kiện khoác áo tuyển quốc gia.

nhap-tich-malay-1727774422-16243
Mats Deijl từng bị FAM từ chối nhập tịch

Theo hồ sơ do FAM công bố thời điểm đó, Deijl có dòng máu Malaysia thông qua bà cố nội sinh năm 1893 tại Singapore (khi còn thuộc Liên bang Mã Lai). Tuy nhiên, FIFA khẳng định mối quan hệ huyết thống chỉ được công nhận đến thế hệ ông bà nội hoặc ngoại, và vì vậy, cầu thủ này không đủ điều kiện đại diện Malaysia. FAM đã nhanh chóng chấp hành quyết định và tuyên bố “luôn tôn trọng quy định quốc tế”.

Trớ trêu thay, hiện tại FAM lại vướng vào vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá nước này, khi chính họ phê duyệt hồ sơ sai lệch cho 7 cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của FIFA, mà còn đặt uy tín của bóng đá Malaysia xuống mức thấp kỷ lục.

557534746_1241426691358377_82883
FAM đang dính vào bê bối nhập tịch lớn chưa từng có. Ảnh: Asean Football

7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đã được FAM cấp quyền nhập tịch với lý do “có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia”. Nhờ vậy, họ đủ điều kiện ra sân trong trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil.

Tuy nhiên, sau khi FIFA tiến hành xác minh hồ sơ cùng các quốc gia liên quan, toàn bộ thông tin về nơi sinh của tổ tiên những cầu thủ này bị phát hiện là giả mạo. Các quốc gia nơi họ tuyên bố có gốc gác Malaysia đều phủ nhận dữ liệu được FAM cung cấp. Vụ việc khiến FIFA chính thức mở cuộc điều tra và ra quyết định đình chỉ quyền thi đấu của cả 7 cầu thủ, đồng thời phạt nặng FAM vì hành vi gian lận hồ sơ nhập tịch.

Giới chuyên môn trong khu vực cho rằng, nếu vụ việc không được xử lý minh bạch và nghiêm túc, Malaysia có nguy cơ bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian dài. Từ một liên đoàn từng được xem là mẫu mực trong việc tuân thủ quy định, FAM nay lại trở thành tâm điểm của một vụ bê bối chấn động châu Á.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0