Quảng cáo

Vừa tới sân bay, trung vệ ĐT Việt Nam đã khiến Indonesia lo lắng

Thứ ba, 19/03/2024 11:55 AM (GMT+7)
A A+

Vết thương của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh hồi phục nhanh hơn dự kiến khiến ĐT Indonesia không khỏi lo lắng.

Sáng 19/3, ĐT Việt Nam chính thức khởi hành sang Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 21/3, thuộc vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026. 

Trước giờ lên máy bay, Bùi Hoàng Việt Anh đã cập nhật tình hình. Có thể nhận thấy, chấn thương môi trước đó của trung vệ CAHN đã lành hoàn toàn và không còn tình trạng "mồm méo". 

Anh chắc chắn đã sẵn sàng ra sân trong cuộc đối đầu Indonesia tại Bung Karno. Đây được xem là tín hiệu cực vui với ĐT Việt Nam. Sự góp mặt của Bùi Hoàng Việt Anh sẽ khiến hàng phòng ngự của "Rồng Vàng" thêm phần kiên cố. 

432050074-3778721535691501-421318583072804538-n-1710821703.jpg
Vết thương của Bùi Hoàng Việt Anh đà lành lặn hoàn toàn (Ảnh: FBNV)

Trong chia sẻ với truyền thông ở buổi tập cuối của ĐT Việt Nam trước ngày sang Indonesia, Bùi Hoàng Việt Anh cũng tái khẳng định quyết tâm của bản thân và đồng đội: 

"Trước đối thủ mạnh và nhiều cầu thủ nhập tịch như Indonesia thì chúng tôi tập trung vào việc giữ lối chơi của mình và có thể triển khai tốt nhất lối chơi trước đối thủ.

Điểm mạnh của Indonesia là những cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu nhưng họ có điểm yếu là ít thi đấu với nhau. Còn với ĐT Việt Nam, tôi tự tin vì điểm mạnh lớn nhất đến từ sức mạnh tập thể, bất kỳ cầu thủ nào khoác lên mình tấm áo đỏ đều nỗ lực phát điểm mạnh của bản thân, thi đấu vì màu cờ sắc áo".

z5263461949606-be9a954b53ed5516ee2e58d71545b8bd-1710822115.jpg
Tình trạng của Bùi Hoàng Việt Anh cách đây 3 ngày

Nhắc lại về trận thua gần nhất trước Indonesia, Việt Anh cho biết: "Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và không để xảy ra lỗi nhỏ. Bên cạnh đó là chắt chiu từng cơ hội mình có được". 

Đối mặt với nhiều khán giả đội khách sẽ là động lực để ĐT Việt Nam thi đấu tốt hơn. 2 trận đấu sắp tới sẽ quyết định về tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup.

Với bản thân tôi và toàn đội đều biết là trận đấu cần phải ít nhất là 1 trận hoà lượt đi và 1 trận thắng ở lượt về. Vì thế nên tập thể ĐT Việt Nam cố gắng hết sức và tập trung".

Author Thethao247.vn Linh Chi / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT