Cả hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ trong nhà đều sẽ tham dự Á vận hội năm nay với những mục tiêu khác nhau.
Môn bóng chuyền tại ASIAD 20 tổ chức ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 16/9 đến 3/10, quy tụ những đội tuyển hàng đầu châu Á tham gia tranh tài.
Theo danh sách sơ bộ, nội dung bóng chuyền nam sẽ có 16 đội tham dự gồm chủ nhà Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Iran, Pakistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Qatar, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hồng Kông và Philippines.
Tương tự, ở nội dung nữ, môn bóng chuyền Á vận hội năm nay cũng quy tụ 16 đội: chủ nhà Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Kazakhstan, Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Qatar, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Hồng Kông, Mông Cổ và Triều Tiên.
Theo điều lệ của Ban tổ chức, mỗi đội tuyển được đăng kí tối đa 12 vận động viên chính thức. Danh sách cuối cùng sẽ được chốt theo thời hạn quy định trước khi giải đấu khởi tranh.
Trên tương quan với ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023, số lượng đội tham dự ở nội dung nam giảm từ 19 xuống còn 16 đội, trong khi nội dung nữ tăng từ 13 lên 16 đội. Đương kim vô địch bóng chuyền nam và nữ Á vận hội lần lượt là Iran và Trung Quốc.
Cũng tại Hàng Châu năm ấy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên lịch sử khi có lần đầu lọt top 4 ASIAD. Điểm nhấn trong hành trình đáng nhớ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính là chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc ở vòng bảng, nơi Trần Thị Bích Thủy có màn thể hiện xuất sắc.
Cả hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều đang tích cực tập huấn nhằm hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại các giải đấu khu vực và châu lục. Các cô gái của chúng ta hiện đang tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh với 14 tuyển thủ được triệu tập trong giai đoạn đầu. Trong khi đó, tân HLV Federico Rampazzo cũng đã bắt tay vào công việc mới ở đội tuyển nam.
Công Thành


















