Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ tham dự nhiều giải đấu quốc tế quan trọng ở mùa giải này.
Theo thông tin từ SGGP, ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản sẽ là mục tiêu trọng tâm của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2026. Theo kế hoạch, Ban huấn luyện sẽ xây dựng lộ trình chuẩn bị và mục tiêu thành tích cụ thể, báo cáo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) trước khi trình lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao trong thời gian tới.
Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử khi giành vị trí hạng 4 chung cuộc. Đây được xem là thành tích cao nhất mà một đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam từng đạt được tại sân chơi danh giá này. Điểm nhấn ở hành trình đáng nhớ cách đây gần 3 năm chính là chiến thắng 3-2 đầy quả cảm trước Hàn Quốc, khiến huyền thoại bóng chuyền "Xứ sở Kim Chi" - Kim Yeon-koung cũng phải thán phục.
Bên cạnh đội tuyển nữ trong nhà, các đội tuyển bóng chuyền nam trong nhà cũng như các đội tuyển nam, nữ bóng chuyền bãi biển đều đang xây dựng phương án chuyên môn với khả năng hướng tới ASIAD 20. Tuy nhiên, việc có cử các đội tuyển này tham dự hay không sẽ được cân nhắc kĩ lưỡng, dựa trên mục tiêu thành tích, dự báo khả năng cạnh tranh và điều kiện nguồn lực.
Thực tế, cách đây 3 năm, sau quá trình đánh giá kĩ lưỡng về năng lực chuyên môn, Cục TDTT chỉ quyết định cử đội tuyển bóng chuyền nữ trong nhà tham dự ASIAD 19.
Ngoài nhiệm vụ tại ASIAD 20, trong năm tới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn hướng tới giải vô địch châu Á 2026, nơi Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội cũng làm nên điều không tưởng cách đây 3 năm trước. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn sẽ chinh chiến ở một số đấu trường quen thuộc như SEA V.League, AVC Nations Cup hay giải đấu sân nhà VTV Cup.
Công Thành


















