Việc có mặt trong top 3 chặng Abu Dhabi là đủ để Lando Norris có chức vô địch F1 đầu tiên trong sự nghiệp.
Max Verstappen giành pole và giành chiến thắng tại chặng Abu Dhabi vào ngày hôm qua, song tâm điểm của làng F1 thế giới lại thuộc về Lando Norris với chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp,
Bước vào chặng đua cuối cùng tại đường đua Yas Marina (UAE), Norris chỉ cần có mặt trong top 3 để bảo toàn lợi thế ở cuộc đua vô địch. Kết quả, tay đua 26 tuổi của McLaren về đích thứ 3, sau Verstappen và đồng đội Oscar Piastri, qua đó giành danh hiệu vô địch mùa giải với khoảng cách 2 điểm.
Chức vô địch của Norris đồng nghĩa với việc Verstappen phải nhường lại ngai vàng sau 4 mùa liên tiếp thống trị và nắm giữ danh hiệu trong gần 1,500 ngày.
"Tôi đã không khóc trong một thời gian dài và cũng không nghĩ mình sẽ khóc, nhưng hôm nay nước mắt tôi đã rơi. Cảm giác thật khó tả. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Max và Oscar, hai đối thủ lớn nhất của tôi trong cả năm. Được cạnh tranh với họ là một vinh dự lớn.", Norris xúc động chia sẻ.
Tay đua người Anh kết thúc mùa giải với 7 chiến thắng trong tổng số 24 chặng, 18 lần lọt top 3 chặng và 7 lần giành pole. Đây cũng là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của McLaren kể từ năm 2008 sau chức vô địch của Lewis Hamilton. Đồng thời, đội đua Anh quốc cũng lập cột mốc quan trọng khi giành trọn cả danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội - thành tích chưa từng tái lập kể từ năm 1998.
Ở phía sau, Verstappen dù khởi đầu mùa giải chậm hơn thường lệ nhưng đã bứt tốc ở giai đoạn cuối với 5 chiến thắng trong 8 chặng trước Abu Dhabi. Với tổng 104 điểm sau chặng Hà Lan, Verstappen vẫn không thể san lấp khoảng cách.
Oscar Piastri, người dẫn đầu phần lớn mùa giải, về đích thứ 3 chung cuộc với 13 điểm kém hơn Norris. Tay đua Australia nhìn nhận thất bại bằng tinh thần tích cực: "Đây là một mùa giải khó quên. Chúng tôi đã học hỏi lẫn nhau và còn rất nhiều năm phía trước để tiếp tục những cuộc chiến căng thẳng, những ngày cuối tuần đầy áp lực. Điều đó giúp chúng tôi trưởng thành hơn và đóng góp vào thành công chung".




Công Thành

















