Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2021 bị dời sang... cuối năm 2024

Thứ tư, 27/12/2023 11:31 AM (GMT+7)
A A+

Vì nhiều lí do, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2021 diễn ra tại Bangkok và Chonburi (Thái Lan) đã liên tục bị dời lịch tổ chức.

Nghe nội dung bài viết

Kì Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6 dự kiến được tổ chức tại hai thành phố Bangkok và Chonburi (Thái Lan) hồi tháng 5 năm 2021 đã chính thức bị dời lịch sang một khoảng thời gian mới.

Do thời điểm năm 2021 đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã quyết định điều chỉnh lịch tổ chức sang năm 2022 nhưng cũng không thể thực hiện.

OCA tiếp tục dời lịch kì Đại hội này sang cuối năm nay (từ 17/11-26/11), tuy nhiên, thêm một lần nữa giải đấu không thể được tổ chức và tiếp tục bị đẩy sang đầu năm 2024 (từ 24/2-6/3).

Tưởng chừng như kì Đại hội sẽ chắc chắn được diễn ra vào đầu năm sau, nhưng biến cố tiếp tục xảy ra khi AIMAG đã chính thức bị dời xuống tháng 11/tháng 12 năm 2024.

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2021 bị dời sang... cuối năm 2024 380076
Lần gần nhất AIMAG diễn ra đã cách đây 6 năm (Ảnh: Bangkok Post)

Quyết định này được OCA đưa ra theo hướng dẫn của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nhằm hạn chế việc tổ chức bất kì sự kiện lớn nào trong năm diễn ra Thế vận hội.  

Khoảng thời gian đầu năm cũng là lúc các quốc gia tập trung lực lượng tranh tài ở các giải đấu mang tính chất vòng loại Olympic với hi vọng có thể giành vé tham dự Thế vận hội vào mùa hè.

"OCA với sự tham vấn của Hiệp hội Olympic Thái Lan và các cơ quan quản lí thể thao Thái Lan đã quyết định hoãn Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 6 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2024.

Quyết định này được đưa ra do hướng dẫn của IOC không khuyến khích tổ chức bất kì sự kiện thể thao lớn nào trong năm diễn ra Olympic.", một quan chức của OCA cho biết.

Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á diễn ra 4 năm 1 lần, bao gồm các môn thi đấu trong nhà mà thể thao Việt Nam có nhiều thế mạnh như futsal, cầu lông, pencak silat, cầu mây, billiards, cờ vua, thể thao điện tử và đặc biệt là bóng chuyền.

Với việc AIMAG bị dời xuống cuối năm 2024, những kế hoạch tổ chức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng như Liên đoàn các môn thi đấu khác sẽ bị ảnh hưởng.

Tại kì Đại hội gần nhất diễn ra tại Ashgabat, Turkmenistan năm 2017, thể thao Việt Nam xếp thứ 8 toàn đoàn với 13 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ.

Author Thethao247.vn Công Thành / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT