Thử thách dành cho Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội ở AVC Cup năm nay (tên cũ: AVC Challenge Cup, AVC Nations Cup) là lớn hơn hẳn.
Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) đã chính thức công bố danh sách các đội tuyển được quyền tham dự giải AVC Cup Theo đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - đương kim vô địch giải đấu 3 mùa liên tiếp - tiếp tục có tên trong danh sách tham dự.
AVC Cup là giải đấu cấp châu lục dành cho các đội tuyển quốc gia (ngoại trừ các đội đang tham dự VNL: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan), từng được biết đến với tên gọi AVC Challenge Cup và AVC Nations Cup trước khi AVC thống nhất đổi tên như hiện nay. Giải đấu không chỉ mang ý nghĩa tranh chấp danh hiệu mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu, tạo cơ hội cho các đội hướng tới giải vô địch châu Á.
AVC Cup 2026 nội dung nữ sẽ được tổ chức tại Philippines từ ngày 6/6 đến 14/6. Danh sách các đội tuyển nữ tham dự giải đấu năm nay bao gồm Việt Nam, Philippines, Úc, Hồng Kông, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Lebanon, Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan.
Nếu như ở 2 mùa giải gần nhất, bóng chuyền nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trên hành trình đăng quang ngôi vô địch, thì đến mùa giải năm nay, thử thách dành cho Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ lớn hơn với sự xuất hiện của Hàn Quốc.
Đây sẽ là lần đầu Hàn Quốc dự AVC Cup do trước đó đội tuyển "Xứ sở Kim Chi" là gương mặt quen thuộc ở sân chơi VNL. Không còn là đội tuyển hàng đầu châu Á sau khi tượng đài Kim Yeon-koung giải nghệ, trở thành đội lót đường, phải nhận vé xuống hạng ở VNL, từng thua Việt Nam với cùng tỉ số 2-3 tại giải vô địch châu Á và ASIAD 19 năm 2023, Hàn Quốc vẫn là tập thể rất đáng gờm, là ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay.
Theo kế hoạch, AVC sẽ sớm công bố kết quả bốc thăm và thể thức thi đấu cụ thể cho cả nội dung nam và nữ. Đáng chú ý, AVC Cup 2026 cũng là cơ hội để các đội hướng tới giải vô địch châu Á 2026, trong đó nội dung nữ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 8.
Công Thành


















