Bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội lớn để tham gia 'siêu giải đấu'

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ ba, 03/02/2026 10:26 AM (GMT+7)
A A+

Việc Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) chính thức công bố danh sách 12 đội đủ điều kiện tham dự AVC Cup 2026 đã một lần nữa khẳng định vị thế của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Không nằm ngoài dự đoán, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục góp mặt tại giải đấu mà họ đang là đội giàu thành tích bậc nhất trong lịch sử. Sau bốn lần AVC Cup được tổ chức, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ba lần bước lên ngôi vô địch, một thành tích cho thấy sự ổn định và vượt trội rõ rệt so với phần còn lại của châu Á. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam không còn dừng ở sân chơi khu vực.

Tham vọng lớn nhất hiện nay chính là tấm vé tham dự FIVB Nations League (VNL), giải đấu được xem là “siêu giải” của bóng chuyền nữ thế giới. Được Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ra mắt từ năm 2018, VNL quy tụ những đội tuyển hàng đầu, tạo ra môi trường thi đấu đỉnh cao với mật độ cọ xát dày đặc mà trước đây chỉ xuất hiện ở World Cup hay Olympic.

52854366810947229894317947901086
Bóng chuyền nữ Việt Nam vừa có một năm 2025 bùng nổ. (Ảnh: FIVB)

Từ năm 2025, VNL chính thức mở rộng lên 18 đội và áp dụng cơ chế lên – xuống hạng. Đội xếp cuối bảng sẽ phải rời giải, nhường suất cho đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIVB nhưng chưa góp mặt ở mùa trước. Điều này mở ra cánh cửa thực tế hơn cho các đội bóng chuyền nữ tầm trung, trong đó có Việt Nam. Ở mùa giải 2025, tuyển Thái Lan – một trong 12 đội nòng cốt của VNL – chỉ có thể trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng khi xếp thứ 17/18 đội. Trong khi đó, Hàn Quốc đã phải nói lời chia tay VNL và suất thay thế được trao cho Ukraine, đội tuyển đang đứng hạng 16 thế giới.

Hiện tại, đội tuyển có thứ hạng cao nhất ngoài nhóm VNL là Argentina (hạng 17 thế giới, 182,42 điểm). Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang xếp hạng 28 với 136,75 điểm, nhưng khoảng cách này hoàn toàn có thể được thu hẹp nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại AVC Cup. Minh chứng rõ ràng nhất là tại AVC Cup 2025, tuyển Việt Nam đã tích lũy tới 28,49 điểm FIVB sau hành trình vô địch. Nếu kịch bản tương tự tái diễn ở AVC Cup 2026, thứ hạng của đội tuyển sẽ có bước nhảy vọt đáng kể, qua đó tiến gần hơn tới nhóm 20 đội mạnh nhất thế giới.

Bóng chuyền nữ Việt Nam mở ra cơ hội lịch sử: Cuộc đua lấy vé dự VNL ngày càng rõ nét 789042
ĐT Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ nhắm đến một tấm vé tham dự VNL năm nay. (Ảnh: FIVB)

Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện cạnh tranh suất dự VNL, các đội cần vươn lên tối thiểu top 19 FIVB. Đây là thử thách lớn, song không phải bất khả thi, nhất là khi bóng chuyền nữ Việt Nam từng có thời điểm áp sát top 20 trong năm 2025. Ở chiều ngược lại, phong độ đi xuống của bóng chuyền nữ Thái Lan đang khiến người hâm mộ nước này không khỏi lo lắng.Nếu tiếp tục sa sút, nguy cơ “đánh rơi” suất VNL là hoàn toàn có thể xảy ra, và Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng sẵn sàng tận dụng cơ hội lịch sử ấy.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm