Tòa án Trọng tài Thể thao xác nhận đang xử lý đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, nhưng vụ việc nhập tịch gây chấn động vẫn chưa có mốc thời gian xét xử cụ thể.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây đã chính thức phản hồi về vụ bê bối nhập tịch liên quan tới bóng đá Malaysia, trong bối cảnh dư luận Đông Nam Á vẫn đang dõi theo từng diễn biến. Theo xác nhận từ phía CAS, đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã được tiếp nhận, song quá trình xem xét vẫn đang ở giai đoạn trao đổi hồ sơ và chưa thể ấn định ngày mở phiên điều trần.
Trao đổi với StarSport, bà Vanessa Tracey, người phát ngôn truyền thông của CAS, cho biết các bên liên quan hiện vẫn đang hoàn tất các bản đệ trình bằng văn bản theo đúng thủ tục.
Bà nhấn mạnh: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể chia sẻ thêm bất kỳ chi tiết nào về việc thành lập hội đồng trọng tài cho vụ việc này.” Theo CAS, việc chưa công bố lịch điều trần không đồng nghĩa với trì hoãn, mà phản ánh tính phức tạp và mức độ nhạy cảm cao của vụ việc.
Bà Tracey cũng xác nhận rằng do vụ nhập tịch của bóng đá Malaysia thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông khu vực và quốc tế, CAS sẽ chủ động cung cấp thông tin khi có mốc thời gian cụ thể.
“Ngay khi ngày điều trần được xác nhận, CAS sẽ phát đi một thông báo ngắn trên website chính thức, kèm theo những thông tin cần thiết để giải đáp các câu hỏi liên quan,” bà cho biết thêm trong email phản hồi.
Trước đó, ngày 8/12, FAM đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên CAS nhằm phản đối các án phạt do FIFA ban hành. Các biện pháp kỷ luật này bao gồm việc đình chỉ thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch, đồng thời áp đặt những hình phạt nghiêm khắc đối với chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia. Động thái kháng cáo được FAM xem là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn hình ảnh và giảm thiểu thiệt hại cho bóng đá nước này.
Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ phán quyết dài 63 trang của FIFA công bố hôm 18/11. Trong tài liệu này, FIFA giữ nguyên toàn bộ các án phạt, đồng thời khẳng định việc sử dụng giấy tờ dân sự bị làm giả để hợp thức hóa cầu thủ nhập tịch là “hành vi vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc cốt lõi của bóng đá.” Phán quyết cũng bác bỏ các lập luận bảo vệ của FAM, cho rằng trách nhiệm quản lý thuộc về liên đoàn quốc gia.
Trong khi CAS chưa chốt lịch điều trần, vụ bê bối tiếp tục phủ bóng đen lên bóng đá Malaysia. Theo nhiều nguồn tin, không loại trừ khả năng FIFA và AFC sẽ can thiệp sâu hơn vào công tác điều hành nếu FAM không đưa ra được giải pháp khắc phục phù hợp.
Thậm chí, một số lãnh đạo FAM đang đối mặt nguy cơ bị bãi nhiệm, trong khi cơ quan điều tra Malaysia cũng được cho là đã vào cuộc xem xét vụ việc dưới góc độ pháp lý hình sự.
Với những diễn biến hiện tại, phản hồi từ CAS cho thấy quá trình pháp lý vẫn còn kéo dài, và tương lai của bóng đá Malaysia sẽ phụ thuộc rất lớn vào phán quyết cuối cùng từ cơ quan trọng tài thể thao cao nhất thế giới.
Ngọc Thanh















