Kháng cáo lên CAS không giúp Malaysia thoát án phạt FIFA

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ năm, 25/12/2025 17:24 PM (GMT+7)
A A+

Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không đồng nghĩa với việc các án phạt của FIFA được tạm dừng, qua đó lý giải vì sao FIFA vẫn tiến hành xử thua ba trận đấu của đội tuyển Harimau Malaya và khiến Malaysia tụt mạnh trên bảng xếp hạng thế giới.

Theo quyết định mới nhất của FIFA, ba trận giao hữu của Malaysia lần lượt gặp Cape Verde (hòa 1-1), Singapore (thắng 2-1) và Palestine (thắng 1-0) đã bị hủy kết quả, chuyển thành các thất bại 0-3. Hệ quả trực tiếp là đội tuyển Malaysia rơi từ vị trí 116 xuống 121 thế giới.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc FIFA kết luận FAM vi phạm quy định kỷ luật khi xác nhận tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Các án phạt được áp dụng bao gồm tiền phạt, treo giò cầu thủ và xử thua các trận đấu liên quan.

Kháng cáo lên CAS không giúp Malaysia thoát án phạt FIFA 767255
Vụ nhập tịch 7 cầu thủ trái phép khiến Malaysia đối mặt với những án phạt nặng từ FIFA.

Dù FAM đã kháng cáo lên CAS, giới chuyên môn cho biết FIFA vẫn có quyền thi hành án phạt nếu phía Malaysia không nộp đơn xin tạm hoãn thi hành án (stay of execution). Luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman khẳng định: “Kháng cáo không tự động đình chỉ án phạt. Nếu không có yêu cầu tạm hoãn được chấp thuận, FIFA hoàn toàn có thể tiếp tục thực thi quyết định”.

Theo ông Hairul, các phán quyết kỷ luật của FIFA vẫn có hiệu lực cho đến khi bị CAS hủy bỏ hoặc sửa đổi. Thậm chí, quá trình kháng cáo còn tiềm ẩn rủi ro khi CAS có thể giữ nguyên, giảm hoặc tăng mức phạt, tùy theo mức độ vi phạm và các bằng chứng được xem xét.

Một điểm quan trọng khác được nhấn mạnh là sự khác biệt giữa quốc tịch và điều kiện thi đấu theo quy định FIFA. Việc một cầu thủ được cấp quốc tịch không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, nếu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nguồn gốc và thời gian cư trú theo luật FIFA.

Kháng cáo lên CAS không giúp Malaysia thoát án phạt FIFA 767263
Kháng cáo lên CAS chưa chắc giúp Malaysia thoát án phạt của FIFA.

Vụ việc lần đầu bị phanh phui hồi tháng 9, khi Ủy ban Kỷ luật FIFA cáo buộc FAM liên quan đến việc làm giả hoặc chỉnh sửa giấy tờ – bao gồm cả giấy khai sinh – nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cầu thủ, vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA. Đến tháng 11, Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên án phạt, buộc FAM phải đưa vụ việc lên CAS như con đường pháp lý cuối cùng.

Mới đây, FAM đã đệ trình đơn trình báo cảnh sát và xác nhận đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ việc. Tuy nhiên, trong thời gian CAS chưa ra phán quyết, các án phạt của FIFA vẫn tiếp tục có hiệu lực, khiến bóng đá Malaysia đối mặt với tổn thất lớn cả về thành tích, tài chính lẫn uy tín quốc tế.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0