Manchester United muốn sớm làm rõ tương lai đội trưởng Bruno Fernandes trước World Cup nhằm tránh bị động trong kế hoạch nhân sự, trong bối cảnh tiền vệ người Bồ Đào Nha liên tục phát tín hiệu cứng rắn về định hướng sự nghiệp.
Manchester United đang chuẩn bị bước vào các cuộc trao đổi quan trọng với Bruno Fernandes trước khi World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico khởi tranh.
Động thái này xuất phát từ mong muốn của ban lãnh đạo trong việc sớm xác định vai trò lâu dài của đội trưởng, qua đó chủ động xây dựng kế hoạch chuyển giao lực lượng cho giai đoạn tiếp theo. Theo ESPN, MU không muốn lặp lại tình trạng bị động như những mùa hè gần đây, khi các trụ cột liên tục vướng vào những đồn đoán chuyển nhượng kéo dài.
Thực tế, Fernandes từng tiết lộ anh đã ở rất gần việc gia nhập Al-Hilal trong mùa hè năm ngoái, song thương vụ cuối cùng không thành. Dù vậy, sự quan tâm dành cho tiền vệ sinh năm 1994 được cho là chưa bao giờ chấm dứt, đặc biệt từ các đội bóng ngoài châu Âu.
Ở tuổi 31, Fernandes thẳng thắn chia sẻ mong muốn chờ đến sau World Cup mới đưa ra quyết định cuối cùng, khi anh có thêm thời gian đánh giá thể trạng, tham vọng cá nhân cũng như định hướng của câu lạc bộ.
Về phía MU, đội bóng thành Manchester không chịu áp lực phải bán ngôi sao của mình. Hợp đồng hiện tại của Fernandes còn thời hạn đến mùa hè 2027 và kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, cho phép CLB giữ anh ở Old Trafford đến năm 2028. Tuy nhiên, ban lãnh đạo được cho là sẵn sàng tôn trọng quyết định cá nhân của cầu thủ, miễn là nhận được tín hiệu rõ ràng đủ sớm để điều chỉnh kế hoạch chuyển nhượng.
Trên sân cỏ, tầm ảnh hưởng của Fernandes vẫn rất rõ nét. Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City ở derby thành Manchester, trận đấu đánh dấu màn khởi đầu ấn tượng của Michael Carrick trong vai trò HLV tạm quyền nhiệm kỳ hai, Fernandes là người kiến tạo cho Bryan Mbeumo ghi bàn, qua đó cho thấy vai trò thủ lĩnh của anh trong giai đoạn nhạy cảm.
Đó cũng là lý do MU muốn giữ anh ở lại để hỗ trợ quá trình chuyển giao sang HLV trưởng mới, trong bối cảnh Ruben Amorim nhiều khả năng không tiếp tục gắn bó lâu dài.
Dù vậy, mối quan hệ giữa Fernandes và CLB từng xuất hiện những gợn sóng. Tháng 12 vừa qua, tiền vệ này gây chú ý khi cho biết anh cảm thấy MU sẵn sàng bán mình, dù ban huấn luyện khi đó muốn anh ở lại. Fernandes cũng thừa nhận cảm giác bấp bênh khi bước sang tuổi 30 và cho rằng khái niệm “trung thành” trong bóng đá hiện đại không còn rõ ràng như trước.
Bất chấp tất cả, với 9 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 19 trận Premier League mùa này, Fernandes vẫn là trụ cột khó thay thế. Quyết định cuối cùng của anh không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân sự nghiệp, mà còn tác động trực tiếp đến định hướng ngắn và trung hạn của Manchester United trong quá trình tái thiết.
Ngọc Thanh

















