FIFA đang cân nhắc phân bổ thêm suất cho Ngoại hạng Anh tại Club World Cup 2029, giúp tối đa ba đội bóng xứ sương mù có thể góp mặt thay vì chỉ hai như hiện nay.
Theo The Times, quyết định này xuất phát từ sự thất vọng của FIFA sau kỳ Club World Cup 32 đội lần đầu tiên diễn ra tại Mỹ mùa hè vừa qua. Dù được quảng bá là giải đấu “quy tụ những đội bóng mạnh nhất thế giới”, nhưng sự vắng mặt của Liverpool, Barcelona và Napoli đã khiến uy tín giải đấu bị đặt dấu hỏi. Các quan chức FIFA cho rằng việc tăng số suất sẽ giúp hạn chế tình trạng thiếu vắng những nhà vô địch quốc nội hàng đầu.
Nếu thay đổi được thông qua, Ngoại hạng Anh - giải đấu vốn sở hữu nhiều đội mạnh và có thành tích tốt tại Champions League sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Thay vì chỉ có Chelsea và Man City dự giải như năm 2025, những cái tên như Liverpool, Arsenal hay Tottenham sẽ có cơ hội lớn hơn góp mặt. Tổng cộng, châu Âu sẽ vẫn có 12 suất, nhưng cách phân bổ sẽ linh hoạt hơn nhờ hệ số UEFA và thành tích Champions League.
Mới đây, Phó Chủ tịch FIFA Victor Montagliani thừa nhận cần phải xem xét lại thể thức giải đấu: “Sau tháng đầu tiên, chúng tôi tự hỏi liệu mình đã có đủ nhân sự chưa? Chúng ta cần thảo luận với ECA và các bên liên quan, liệu thể thức này có phù hợp không? Có cần thêm nhiều câu lạc bộ hay cách xét tuyển khác nhau?”.
Mặc dù vậy, UEFA vẫn kiên quyết phản đối ý tưởng mở rộng quy mô giải đấu lên hơn 32 đội hay tổ chức thường xuyên hơn bốn năm một lần. Liên đoàn này cũng không ủng hộ đề xuất tổ chức Club World Cup hai năm một lần, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch thi đấu và sức khỏe cầu thủ.
Vấn đề thể lực cũng đang được giới chuyên môn quan tâm. HLV Jurgen Klopp - trong một buổi phỏng vấn với The Athletic, tiếp tục lên tiếng chỉ trích: “Không còn thời gian nghỉ ngơi cho những tuyển thủ giỏi nhất thế giới nữa. Bạn không thể cứ bắt họ ra sân liên tục cho đến khi kiệt sức. Bóng đá cần nghĩ đến cầu thủ, bởi nếu không có họ, mọi giải đấu sẽ vô nghĩa”.
Club World Cup với thể thức mới đã mang lại doanh thu khổng lồ và sự chú ý toàn cầu, nhưng đi kèm với đó là nhiều tranh cãi về mật độ thi đấu và tính công bằng trong cách phân bổ suất. Cuộc họp Hội đồng FIFA vào thứ Năm tới đây sẽ là bước quan trọng để quyết định liệu giải đấu năm 2029 có thay đổi theo hướng mở rộng hay không.
Nếu quyết định được thông qua, Ngoại hạng Anh sẽ là giải đấu hưởng lợi nhiều nhất, với khả năng có ba đại diện cùng góp mặt tại sân chơi được xem là danh giá nhất cấp CLB toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc những đội bóng giàu truyền thống như Liverpool hay Arsenal sẽ có cơ hội lớn hơn để không bỏ lỡ ngày hội bóng đá này.


Ngọc Thanh















