Trước nguy cơ Manchester City bị xuống hạng do vi phạm tài chính, tiền đạo Erling Haaland đã đưa ra quyết định về bến đỗ tiếp theo giữa hai lựa chọn Barcelona và Arsenal.
Nguy cơ tháo chạy khỏi Manchester City
Tương lai của Erling Haaland tại Manchester City đang trở nên mong mong hơn bao giờ hết trong bối cảnh đội chủ sân Etihad phải đối mặt với 114 cáo buộc vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP). Dù Man City đang trong quá trình kháng cáo, nguy cơ nhận án phạt nặng nề như bị trừ điểm kỷ luật hoặc tước suất thi đấu tại Ngoại hạng Anh hoàn toàn có thể xảy ra.
Nguồn tin từ Football Insider cho biết, chân sút 26 tuổi người Na Uy đã hạ quyết tâm sẽ không ở lại tham gia vào bất kỳ kế hoạch tái thiết nào nếu Man City bị đẩy xuống các giải đấu hạng dưới. Điều này kích hoạt cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.
Lựa chọn Barcelona thay vì Pháo thủ London
Dù Arsenal đã chủ động liên hệ với người đại diện của Haaland và sở hữu tiềm lực tài chính hùng hậu hơn, tiền đạo này lại hướng trọn trái tim về Tây Ban Nha. Theo phóng viên Pete O'Rourke của Football Insider, Camp Nou mới là điểm đến ưu tiên số một của Haaland nếu rời nước Anh.
Pete O'Rourke chia sẻ: “Erling Haaland sẽ thích chuyển đến Barcelona hơn là Arsenal nếu Manchester City xuống hạng. Haaland đã là 'mục tiêu trong mơ' của Barcelona trong nhiều năm, và họ sẵn sàng theo đuổi thương vụ này nếu có bất kỳ 'dấu hiệu' nào cho thấy anh ấy muốn rời khỏi Man City”.
Lý giải cho lựa chọn này, các nguồn tin uy tín cho biết thử thách thi đấu tại La Liga mang lại sức hút lớn hơn đối với Haaland ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, sau nhiều năm gặt hái vô số danh hiệu tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, Barca cũng đang ráo riết tìm kiếm một trung phong đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống sau khi chia tay Robert Lewandowski, trong khi đối thủ Real Madrid đã chật chội với Kylian Mbappe và Vinicius Junior.
Mặc dù Haaland khao khát khoác áo gã khổng lồ xứ Catalonia, thương vụ này vẫn đối mặt với rào cản tài chính rất lớn. Theo xác nhận từ TEAMtalk, hợp đồng của Haaland không chứa điều khoản tự do ra đi nếu Man City xuống hạng, đồng thời điều khoản giải phóng trị giá 175 triệu euro chỉ có hiệu lực vào năm 2029 (như nhà báo Fabrizio Romano từng làm rõ).
Điều này đồng nghĩa với việc Man City sẽ yêu cầu một mức giá vô cùng đắt đỏ. Dù Arsenal có lợi thế về ngân sách mua sắm, nhưng nếu Haaland chỉ nhất quyết chọn Barcelona, sức mạnh tài chính của đại diện London cũng trở nên vô nghĩa.

















