Sau khi bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính, Manchester City đang đối mặt với một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhằm xác định mức án phạt từ Ngoại hạng Anh.
Nội dung chính
Quá trình kháng cáo và thời điểm công bố án phạt
Sau khi ủy ban độc lập công bố kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính kéo dài từ mùa giải 2009/10 đến 2017/18, câu lạc bộ đã xác nhận sẽ tiến hành kháng cáo.
Theo quy định của Giải Ngoại hạng Anh, quá trình này sẽ được chuyển đến một hội đồng phúc thẩm độc lập gồm ba thành viên để xem xét lại các bằng chứng hiện có. Do khối lượng công việc khổng lồ và tính chất phức tạp của vụ án, quá trình xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm.
Mặc dù Ngoại hạng Anh khẳng định mục tiêu hoàn tất toàn bộ quy trình càng sớm càng tốt, thời điểm chính thức công bố án phạt vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiến trình kháng cáo của Man City. Phiên điều trần sắp tới sẽ được giữ kín và bảo mật tuyệt đối cho đến khi có kết quả cuối cùng được phép thông báo rộng rãi đến công chúng.
Những hình phạt khốc liệt và hệ lụy pháp lý chờ đợi Man City
Theo Điều khoản W.64 của Ngoại hạng Anh, Man City đang đối mặt với một loạt các hình phạt từ nhẹ đến cực kỳ nghiêm trọng nếu kháng cáo thất bại. Các chế tài tiềm năng cơ bản bao gồm phạt tiền nặng, hạn chế chuyển nhượng, đình chỉ thi đấu, tước các danh hiệu có được trong giai đoạn vi phạm, hoặc thậm chí là án phạt loại khỏi giải đấu hoàn toàn.
Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ báo chí Anh, các hình phạt trong thời gian tới được dự báo sẽ cực kỳ nặng nề nếu các cáo buộc được giữ nguyên.
Cụ thể, đội chủ sân Etihad có nguy cơ đối mặt với án phạt đánh tụt xuống tận hạng 5, tước bỏ toàn bộ các danh hiệu có được trong giai đoạn gian lận, đồng thời bị trừ tới 25 điểm mỗi mùa trong 5 mùa giải đầu tiên nếu/khi họ giành quyền trở lại chơi tại Premier League.
Song song với các án phạt thể thao, đội bóng thành Manchester còn phải đối mặt với nguy cơ bị các đối thủ lớn như Arsenal, Liverpool, Manchester United hay Tottenham kiện đòi bồi thường thiệt hại tài chính. Những câu lạc bộ này đã sớm bảo lưu quyền pháp lý để yêu cầu bồi thường, nếu chứng minh được các hành vi vi phạm của Man City ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cạnh tranh và doanh thu của họ trong quá khứ.


















