Giá cầu lông tăng mạnh, chi phí chơi mỗi buổi ngày càng nặng tay, khiến nhiều người chơi phong trào bắt đầu cân nhắc lại lựa chọn và nhìn sang pickleball như một phương án thay thế.
Cuộc tranh luận quanh việc chi phí chơi cầu lông hay pickleball “dễ thở” hơn đang nóng lên rõ rệt khi xuất hiện thông tin giá cầu lông có thể chạm mốc 320.000 đồng mỗi ống từ ngày 1/1/2026. Với nhiều người chơi phong trào, đây không còn là câu chuyện nhỏ lẻ, mà là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất ra sân và lựa chọn môn thể thao gắn bó lâu dài.
Thực tế, giá cầu lông đã tăng liên tục trong vài năm gần đây. Trước đây, một ống cầu lông lông vũ phổ thông chỉ dao động quanh mức hơn 200.000 đồng, thì nay đã tiến sát ngưỡng 300.000 đồng và còn có khả năng tăng tiếp.
Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Năm 2025, tại Trung Quốc, nhiều thương hiệu lớn trong ngành cầu lông từng đồng loạt điều chỉnh giá, có dòng sản phẩm tăng khoảng 25 - 30%. Khi một buổi đánh phong trào kéo dài 2 - 3 tiếng có thể tiêu hao từ một đến hai ống cầu, chi phí mỗi buổi nhanh chóng trở thành gánh nặng, nhất là với nhóm chơi đều đặn vài buổi mỗi tuần.
Trong bối cảnh đó, pickleball nổi lên như một lựa chọn mang tính “giải pháp chi phí”. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bóng. Một quả bóng pickleball có giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng có thể sử dụng trong nhiều buổi, thậm chí nhiều tuần nếu chơi phong trào. Người chơi không còn cảm giác “đánh đến đâu, tiền rơi đến đó” như cầu lông. Vợt pickleball cũng được đánh giá dễ tiếp cận hơn, kể cả các dòng carbon phổ thông vẫn nằm trong tầm chi trả của nhiều người chơi mới.
Tuy nhiên, nói rằng người chơi sẽ “chuyển hết” từ cầu lông sang pickleball là nhận định thiếu thực tế. Với nhiều người, cầu lông không chỉ là một môn thể thao mà còn là thói quen, là cộng đồng, là cảm giác vận động đã gắn bó nhiều năm.
Người chơi cầu lông cũng cho rằng so sánh chi phí giữa hai môn là khập khiễng nếu không xét đến trình độ, cường độ và mục tiêu tập luyện. Một người đánh cầu lông giải trí nhẹ nhàng rõ ràng không tiêu hao chi phí giống người đánh phong trào cường độ cao.
Ở chiều ngược lại, pickleball cũng không hoàn toàn rẻ trong mọi trường hợp. Chi phí thuê sân tại các thành phố lớn đang có xu hướng tăng nhanh khi nhu cầu bùng nổ. Khi người chơi nâng trình, nhu cầu đổi vợt, bóng thi đấu chuẩn hoặc tham gia giải phong trào cũng khiến chi phí dần đội lên.
Vì vậy, điều đang diễn ra không phải là sự “thay thế” hoàn toàn, mà là sự dịch chuyển một phần. Giá cầu lông tăng mạnh khiến nhiều người chơi mới hoặc người chơi phong trào tìm đến pickleball như một lựa chọn dễ tiếp cận hơn về chi phí duy trì.
Pickleball đang tận dụng rất tốt giai đoạn này để mở rộng cộng đồng, nhưng cầu lông khó có thể mất vị thế chỉ vì câu chuyện giá cả. Cuối cùng, lựa chọn vẫn phụ thuộc vào thói quen, cảm giác chơi và khả năng chi trả của từng người, hơn là việc môn nào rẻ hơn trên giấy.
Ngọc Thanh


















