Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết phân tích chiến thắng 1-0 của tuyển Việt Nam trước Nepal, đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều vấn đề ở khâu tấn công và cần cải thiện gấp nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Trong bài tổng kết lượt trận thứ tư, AFC nhấn mạnh chiến thắng của Việt Nam đến từ một bàn phản lưới nhà ở phút thứ 5, chứ không phải pha lập công của các cầu thủ tấn công. Mặc dù “Những chiến binh sao vàng” đã tung ra 23 cú sút, không một cầu thủ nào có thể ghi bàn, cho thấy sự thiếu chính xác và hiệu quả ở khâu dứt điểm.
AFC nhận định: “Việt Nam đã thắng, nhưng họ không tạo được cảm giác áp đảo. Đó là chiến thắng cần thiết, nhưng vẫn để lại nhiều dấu hỏi cho hàng công”.
Đi sâu hơn, AFC dẫn lại lời phát biểu của HLV Kim Sang-sik, người cũng thừa nhận nỗi thất vọng của mình: “Điều kiện thời tiết xấu khiến mặt sân trơn trượt, ảnh hưởng đến khả năng triển khai lối chơi. Tôi rất thất vọng khi đội không thể ghi thêm bàn thắng dù đã tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tôi hài lòng vì toàn đội đã đạt được mục tiêu giành 3 điểm”.
Theo AFC, dù giành chiến thắng, Việt Nam vẫn bộc lộ sự phụ thuộc quá nhiều vào maymắn và khả năng phòng ngự thay vì sự sáng tạo ở tuyến đầu. Các phân tích cho thấy HLV Kim Sang-sik đã thực hiện đến 4 sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2 nhằm tăng cường sức tấn công, song mọi nỗ lực vẫn không thể giúp đội tạo được khác biệt. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng, với việc đang kém Malaysia 3 điểm và thua cả về hiệu số, trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào tháng 11 tới sẽ mang tính chất định đoạt tấm vé đi tiếp.
Bên cạnh việc chỉ ra hạn chế của Việt Nam, AFC cũng đánh giá cao tinh thần chiến đấu của Nepal - đội dù để thua nhưng vẫn tạo ra không ít khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trợ lý HLV của Nepal, ông Salyan Khadgi, chia sẻ: “Chúng tôi đã chiến đấu hết sức trước Việt Nam. Dù bị dẫn sớm bởi bàn phản lưới nhà, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tuyệt vời. Nếu được chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ tấn công nhiều hơn”.
Nhìn nhận khách quan, chiến thắng trước Nepal giúp tuyển Việt Nam tạm thời duy trì khoảng cách bám đuổi Malaysia, nhưng cũng cho thấy họ chưa thể hiện được sức mạnh thực sự. AFC đánh giá: “Việt Nam có thể thắng các đội yếu hơn, nhưng để bước lên đẳng cấp cao hơn, họ cần những bàn thắng đến từ chính các cầu thủ tấn công. Một đội tuyển mạnh không thể chỉ dựa vào sự may mắn”.
HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định sẽ có những điều chỉnh trong thời gian tới, tập trung vào cải thiện khâu dứt điểm và tăng cường tính sáng tạo ở hàng công: “Trong đợt tập huấn sắp tới, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện khả năng kết thúc tình huống. Các cầu thủ cần tự tin hơn và quyết đoán hơn trong vòng cấm”.
Kết thúc bài viết, AFC nhận định rằng dù tuyển Việt Nam đang tiến gần đến tấm vé đi tiếp, sức ép thực sự sẽ đến khi họ đối đầu Malaysia - đội bóng có phong độ cao và hàng công hiệu quả hơn. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng để xác định liệu “Những chiến binh sao vàng” có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào may mắn và tìm lại bản lĩnh vốn có hay không.



Ngọc Thanh
















