Tuyển Việt Nam lần đầu tiên được AFF trao quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027, khiến cổ động viên Malaysia vừa khen ngợi vừa ghen tị.
Tuyển Việt Nam chuẩn bị đón nhận dấu mốc lịch sử mới khi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chính thức giao quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ban Thi đấu AFF lần thứ 16 ở Tokyo (Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên mảnh đất hình chữ S trở thành chủ nhà của sân chơi cấp độ trẻ danh giá này, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027 ngay sau Vòng loại U23 châu Á 2028.
Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và cộng đồng mạng khu vực, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Malaysia. Rất nhiều cổ động viên xứ sở tháp đôi đã dành lời khen ngợi cho sự phát triển vượt bậc cùng năng lực tổ chức các giải đấu tầm cỡ quốc tế của Việt Nam.
Một cổ động viên nhiệt thành của Malaysia bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Việt Nam quá đỉnh, từ thành tích sân cỏ đến khả năng tổ chức đều đứng hàng đầu khu vực, họ hoàn toàn xứng đáng làm chủ nhà".
Sự thán phục dành cho bóng đá Việt Nam càng đào sâu vào nỗi thất vọng của người hâm mộ Malaysia đối với liên đoàn bóng đá nước nhà. Qua 5 kỳ giải đã tổ chức (Thái Lan 2 lần, Campuchia 2 lần, Indonesia 1 lần), Malaysia chưa từng một lần được trao quyền đăng cai. Về mặt chuyên môn, "Hổ Mã Lai" cũng chưa từng góp mặt ở một trận chung kết nào, với thành tích tốt nhất chỉ là hai lần đứng hạng tư vào các năm 2005 và 2023.
Nhiều người hâm mộ Mã Lai đã lên tiếng thở dài trước sự thụt lùi của đội nhà: "Thật ngậm ngùi khi nhìn người ta tiến bộ, không biết đến bao giờ Malaysia mới được tổ chức một kỳ U23 Đông Nam Á như Việt Nam nữa".
Tình cảnh này đối lập hoàn toàn với sức mạnh tuyệt đối của U23 Việt Nam - đội bóng đang giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 3 lần liên tiếp xưng vương vào các năm 2022, 2023 và 2025. Được thi đấu trên chảo lửa sân nhà vào năm 2027 chính là bệ phóng hoàn hảo để lứa cầu thủ trẻ áo đỏ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Việc Việt Nam lần đầu tiên trở thành chủ nhà Giải U23 Đông Nam Á 2027 không chỉ mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ trong nước mà còn khiến các đối thủ lớn như Malaysia phải nể phục. Đây sẽ là bước chạy đà quan trọng giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục vươn xa ở đấu trường châu lục.













