Phát biểu cho rằng Malaysia có tới 50% cơ hội thắng kiện tại CAS của Tổng thư ký AFC đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ cổ động viên Đông Nam Á, những người lo ngại công lý bóng đá bị bóp méo.
Những ngày qua, dư luận bóng đá Đông Nam Á liên tục dậy sóng sau phát biểu của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Tổng thư ký Datuk Windsor Paul John cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn có “50/50 cơ hội” lật ngược phán quyết liên quan đến bê bối nhập tịch 7 cầu thủ đang chờ xét xử tại Tòa án Trọng tài Thể thao. Nhận định này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ người hâm mộ khu vực.
Theo ông Windsor, việc CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án treo giò 12 tháng mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới áp đặt với nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia là dấu hiệu hiếm thấy và mang tính “tích cực”. Ông nhấn mạnh rằng trong hơn 10 năm làm việc tại AFC, rất ít vụ việc được CAS đồng ý hoãn án, từ đó cho rằng khả năng phán quyết cuối cùng có thể nghiêng về phía Malaysia.
Tuy nhiên, phát biểu này lại tạo hiệu ứng ngược trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á. Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Singapore, hàng loạt bình luận thể hiện sự hoài nghi và bức xúc đã xuất hiện. Một cổ động viên viết: “Tôi không thể tin nổi khi một vụ việc có chứng cứ rõ ràng như vậy mà Malaysia vẫn được nói là có 50% cơ hội thắng”.
Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không còn nằm ở khả năng thắng thua pháp lý, mà là câu chuyện về liêm chính của bóng đá. Một tài khoản từ Indonesia bình luận: “Nếu Malaysia thắng kiện, đó sẽ là ngày nền bóng đá liêm chính sụp đổ. Khi ấy, mọi đội tuyển đều có thể nghĩ đến việc lách luật”. Quan điểm này nhận được hàng nghìn lượt đồng tình chỉ sau vài giờ đăng tải.
Một bộ phận cổ động viên còn tỏ ra gay gắt hơn, cho rằng CAS cần đưa ra án phạt nghiêm khắc để răn đe. “Không chỉ cấm thi đấu, mà phải xử thật nặng để làm gương. Bóng đá không thể tồn tại nếu luật lệ bị xem nhẹ,” một CĐV Thái Lan nhấn mạnh. Trong khi đó, một ý kiến khác từ Lào khẳng định: “Công lý phải được thực thi, không thể vì bất kỳ áp lực hay tiền lệ nào mà bỏ qua sai phạm đã quá rõ”.
Sự phẫn nộ này xuất phát từ việc FIFA từng công bố văn bản điều tra dài 64 trang, kết luận rằng các giấy tờ chứng minh gốc gác Malaysia của 7 cầu thủ đều không hợp lệ. Theo FIFA, các tài liệu không cho thấy bất kỳ mối liên hệ huyết thống nào với Malaysia, đồng thời tồn tại nhiều mâu thuẫn trong lời khai của chính các cầu thủ. Đến nay, Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn chưa công bố bằng chứng đủ sức thuyết phục để phản bác kết luận đó.
Trong mắt người hâm mộ Đông Nam Á, phát biểu của lãnh đạo AFC vào thời điểm nhạy cảm vô tình tạo cảm giác rằng công lý đang bị đặt lên bàn cân “50-50”. Họ lo ngại nếu CAS đảo ngược án phạt, đây sẽ trở thành tiền lệ nguy hiểm, mở đường cho các hành vi gian lận tương tự trong tương lai.
Phiên điều trần của CAS dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới. Không chỉ Malaysia, mà cả khu vực Đông Nam Á đang dõi theo phán quyết cuối cùng, bởi với nhiều cổ động viên, đó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi: bóng đá còn được bảo vệ bởi luật lệ hay không.
Ngọc Thanh
















