CAS chính thức ra quyết định, sao nhập tịch Malaysia lập tức đón tin cực vui

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ ba, 10/02/2026 16:42 PM (GMT+7)
A A+

Sau khi được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm đình chỉ lệnh cấm thi đấu từ FIFA, hậu vệ Gabriel Palmero đã chính thức gia nhập Kuching City FC, mở ra cơ hội cứu vãn sự nghiệp đầy tai tiếng.

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi FIFA quyết định tạm đình chỉ việc thi hành án phạt đối với 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng hồ sơ không hợp lệ. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn án để thu thập thêm tài liệu, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nhóm cầu thủ nói trên từng bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong thời hạn 12 tháng vào tháng 9/2025, sau khi cơ quan này xác định họ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện nhập tịch nhưng vẫn thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Án phạt ngay lập tức khiến sự nghiệp của nhiều cầu thủ bị gián đoạn, thậm chí rơi vào cảnh thất nghiệp khi các câu lạc bộ chủ quản chủ động thanh lý hợp đồng nhằm tránh rủi ro pháp lý.

Hậu vệ Gabriel Palmero chính thức gia nhập Kuching City sau thời gian dài bị Tenerife thanh lý hợp đồng

Trong số này, trường hợp của Gabriel Palmero thu hút nhiều chú ý. Hậu vệ này từng thuộc biên chế Tenerife và được cho mượn tại Unionistas de Salamanca. Sau khi án phạt được công bố, Palmero bị chấm dứt hợp đồng cho mượn rồi tiếp tục bị Tenerife thanh lý vào tháng 11/2025, khiến anh không thể thi đấu chuyên nghiệp trong thời gian dài.

Tuy nhiên, nhờ quyết định tạm hoãn thi hành án từ CAS, Palmero đã tìm được lối thoát cho sự nghiệp khi ký hợp đồng với Kuching City FC. Đây là câu lạc bộ được xem là “láng giềng” trong khu vực, đang thi đấu tại Super League Malaysia.

Thương vụ này gây nhiều tranh cãi bởi tương lai pháp lý của Palmero vẫn chưa được làm rõ, trong khi nguy cơ án phạt bị khôi phục vẫn treo lơ lửng.

Tòa án Trọng tài Thể thao CAS đã ra quyết định tạm dừng thi hành lệnh cấm thi đấu 12 tháng của FIFA đối với nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia

Không chỉ Palmero, một số cầu thủ khác cũng đã kịp trở lại sân cỏ. Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo được đăng ký thi đấu cho Johor Darul Ta’zim, trong khi Facundo Garces ra sân tại La Liga trong màu áo Alaves. Dù vậy, số cầu thủ thực sự được trao cơ hội thi đấu vẫn rất hạn chế, cho thấy các câu lạc bộ vẫn dè chừng rủi ro từ phán quyết cuối cùng của CAS.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là việc tạm hoãn án phạt không đồng nghĩa với việc các cầu thủ được minh oan. Nếu CAS giữ nguyên quyết định của FIFA, án cấm sẽ lập tức có hiệu lực trở lại. Khi đó, không chỉ sự nghiệp của các cầu thủ bị ảnh hưởng nặng nề, mà Liên đoàn bóng đá Malaysia còn đối diện nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Á áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật.

Vụ việc này được dự báo sẽ tác động lớn đến cục diện vòng loại Asian Cup 2027, nơi Malaysia từng sử dụng các cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sai phạm. Trong kịch bản xấu nhất, kết quả các trận đấu liên quan có thể bị xem xét lại, kéo theo những thay đổi đáng kể về điểm số và thứ hạng của các đội trong bảng đấu.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm