Bảng xếp hạng FIFA tháng 12 khiến cộng đồng cổ động viên Đông Nam Á xôn xao, khi đội tuyển Việt Nam có bước thăng tiến mạnh mẽ, trở thành tâm điểm bàn luận khắp khu vực.
Bảng xếp hạng mới nhất do FIFA công bố đã tạo ra nhiều cảm xúc trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, khi Việt Nam và Singapore thăng tiến mạnh mẽ, còn Malaysia lại tụt hạng sâu vì những vấn đề ngoài chuyên môn.
Theo cập nhật tháng 12 năm 2025, Thái Lan vẫn khép lại năm với vị thế số một khu vực ASEAN, dù tụt nhẹ một bậc và đứng ngoài top 95 thế giới. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của người hâm mộ lại đổ dồn vào tuyển Việt Nam, đội tăng 3 bậc để vươn lên vị trí 107 thế giới, trở thành một trong những đội thăng hạng mạnh nhất toàn cầu trong kỳ xếp hạng này. Singapore cũng ghi nhận bước tiến tương tự khi leo 3 bậc, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về điểm số và phong độ.
Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều cổ động viên Đông Nam Á dành lời khen cho tuyển Việt Nam. Một tài khoản từ Indonesia bình luận: “Việt Nam đang đi rất nhanh, họ ổn định hơn hẳn phần còn lại của ASEAN”.
CĐV Thái Lan cũng thừa nhận: “Khoảng cách giữa Thái Lan và Việt Nam giờ không còn lớn, thậm chí Việt Nam còn có đà phát triển tốt hơn”. Trong khi đó, một người hâm mộ Singapore nhận xét: “BXH lần này cho thấy đầu tư dài hạn và kỷ luật chiến thuật vẫn là yếu tố quyết định”.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tích cực quanh Việt Nam, Malaysia trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất theo chiều hướng tiêu cực. Đội bóng này tụt 5 bậc, rơi xuống vị trí 121 thế giới sau khi bị trừ tới 22,52 điểm, mức giảm mạnh nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng tháng 12. Nguyên nhân đến từ việc FIFA xử thua 0-3 ba trận giao hữu vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.
CĐV khu vực tỏ ra khá gay gắt với Malaysia. Một cổ động viên Philippines viết: “Malaysia tự làm khó mình, đây không còn là chuyện phong độ mà là quản lý yếu kém”. Tài khoản từ Thái Lan thẳng thắn hơn: “Không thể đổ lỗi cho FIFA, sai là sai, BXH chỉ phản ánh đúng thực tế”. Ngay cả người hâm mộ Malaysia cũng thất vọng, khi có ý kiến cho rằng: “Thứ hạng tụt sâu là cái giá phải trả cho những quyết định thiếu minh bạch”.
Ở góc nhìn rộng hơn, nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng BXH FIFA lần này phản ánh rõ hai xu hướng trái ngược trong khu vực. Một bên là những đội đi lên nhờ ổn định và tích lũy điểm số bền bỉ như Việt Nam hay Singapore, bên còn lại là những đội bị kéo lùi bởi các vấn đề ngoài sân cỏ. “ASEAN đang phân hóa rõ ràng, ai làm tốt sẽ tiến lên, ai sai lầm sẽ bị bỏ lại”, một bình luận được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội khu vực.
Kết thúc năm 2025, BXH FIFA không chỉ là những con số khô khan, mà còn trở thành tấm gương phản chiếu cách mỗi nền bóng đá Đông Nam Á đang vận hành và lựa chọn con đường phát triển cho chính mình.




Ngọc Thanh
















