Nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh cho rằng việc đẩy Man City xuống hạng là chưa đủ, đồng thời đề xuất án phạt trừ điểm kéo dài cùng lệnh cấm chuyển nhượng nghiêm khắc.
Nội dung chính
Lập trường cứng rắn từ các đối thủ Premier League
Sau khi Ủy ban độc lập kết luận Manchester City phạm tội trong 114 trên tổng số 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính giai đoạn 2009 - 2018, làn sóng phẫn nộ từ các đối thủ tại Ngoại hạng Anh đã bùng nổ. Theo truyền thông thế giới Sport, lãnh đạo nhiều câu lạc bộ khẳng định một án phạt trừ điểm đơn thuần hay giáng xuống hạng Championship không đủ sức răn đe. Họ lo ngại với tiềm lực tài chính hùng mạnh, Man City sẽ nhanh chóng thăng hạng và lấy lại vị thế.
Để đảm bảo tính công bằng dài hạn, ít nhất bốn ban lãnh đạo đề xuất áp dụng lệnh phạt mang tính hồi tố. Phương án được ủng hộ nhiều nhất là trừ điểm rải đều qua nhiều mùa giải liên tiếp, kết hợp lệnh cấm tham gia thị trường chuyển nhượng qua nhiều kỳ.
Một số ý kiến thậm chí đề nghị tước 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh mà Man City giành được trong giai đoạn vi phạm, hoặc yêu cầu đội bóng này bồi thường tài chính cho các đối thủ chịu thiệt hại về thứ hạng.
Một nguồn tin chia sẻ với BBC Sport: “Do đó, một số nhân vật ở Premier League tin rằng bất kỳ hình phạt trừ điểm nào cũng nên được chia đều trong nhiều mùa giải, đồng thời cũng có ý kiến cho rằng lệnh cấm chuyển nhượng kéo dài qua nhiều kỳ chuyển nhượng sẽ cản trở đáng kể khả năng Man City nhanh chóng lấy lại vị thế ở giải đấu hàng đầu”.
Bên cạnh đó, đại diện một câu lạc bộ cũng cho biết sẽ là “kỳ lạ, gần như ngu xuẩn” nếu Man City vẫn được tự do mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới trong khi quá trình xử lý kỷ luật đang diễn ra.
Man City kiên quyết kháng cáo và khẳng định vô tội
Bất chấp kết luận từ Ủy ban độc lập về các hợp đồng tài trợ trá hình trị giá hơn 830 triệu bảng Anh cùng hành vi cung cấp lời khai sai sự thật, phía Manchester City vẫn phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Ngày 1/10/2026, đội chủ sân Etihad đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Ủy ban Ngoại hạng Anh.
Trong tuyên bố chính thức, đại diện Man City nhấn mạnh: “Lập trường kiên quyết của Câu lạc bộ là, trên nhiều phương diện, ý kiến này chứa đựng những sai sót nghiêm trọng về luật pháp, nguyên tắc và thực tế, và không an toàn. Câu lạc bộ vô tội trước những cáo buộc của Premier League và có đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi để chứng minh cho tất cả các lập trường của câu lạc bộ liên quan đến vụ việc này”.
Phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài tối đa 12 tuần với sự tham gia của hội đồng 3 người. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 30 ngày sau khi phiên điều trần kết thúc, quyết định trực tiếp đến tương lai của nhà đương kim vô địch.
















