Giữa tâm bão vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt, tờ New Straits Times kêu gọi bóng đá Malaysia nhìn lại chính mình thay vì mải mê truy tìm “thủ phạm” đứng sau đơn khiếu nại.
Trong bài bình luận gây chú ý, New Straits Times thẳng thắn đặt vấn đề: “Bóng đá Malaysia cần tự nhìn lại mình, chứ không phải nhìn sang các nước láng giềng”. Theo tờ báo này, điều đáng lo ngại nhất hiện nay không phải là các lệnh trừng phạt hay nguy cơ mất suất dự Asian Cup, mà là sự ám ảnh về việc ai đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA.
Bài viết nêu rõ: “Tại sao lại có sự ám ảnh về việc ai đã gửi khiếu nại lên FIFA?” và cho rằng dư luận trong nước đang tập trung quá mức vào danh tính người tố cáo thay vì đối diện với bản chất sự việc.
FIFA đã điều tra và xác định Liên đoàn bóng đá Malaysia cùng bảy cầu thủ nhập tịch vi phạm quy định về giấy tờ, qua đó áp dụng án phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng. Dù việc thi hành án đang được tạm hoãn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao, sự bất ổn vẫn còn đó.
Theo các báo cáo, AFC xác nhận một khiếu nại được gửi lên FIFA chỉ một ngày sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam. Bên khiếu nại được cho là Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong khi xuất hiện tin đồn Chủ tịch PSSI Erick Thohir đứng sau vụ việc, điều mà ông đã phủ nhận.
Tuy nhiên, New Straits Times đặt câu hỏi: “Việc ai đệ đơn khiếu nại liệu có thực sự quan trọng?” Tờ báo nhấn mạnh: “Vấn đề không phải là ai đã gõ cửa FIFA ở Zurich, mà là tại sao cánh cửa đó lại được mở ra ngay từ đầu”. Theo lập luận này, nếu mọi thủ tục được tuân thủ chặt chẽ, sẽ không có cơ sở cho bất kỳ khiếu nại nào.
Bài viết cũng cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng. FIFA đã hủy kết quả ba trận giao hữu và trao chiến thắng 3-0 cho các đối thủ. Nếu các trận vòng loại Asian Cup bị xem xét lại, suất dự vòng chung kết 2027 của Malaysia có thể bị đe dọa. Thậm chí, các lệnh cấm tham dự giải đấu lớn trong tương lai không phải điều không thể xảy ra.
New Straits Times nhấn mạnh: “Cho đến phiên điều trần ngày 26 tháng 2, điều cần thiết là sự thận trọng chứ không phải hân hoan”. Tờ báo khuyên giới chức và người hâm mộ nên giữ bình tĩnh, tôn trọng quy trình pháp lý và tránh biến vụ việc thành cuộc chiến đổ lỗi giữa các quốc gia.
Bài bình luận kết thúc bằng thông điệp mạnh mẽ: chiếc áo đấu của Malaysia quan trọng hơn những lời bàn tán, và bóng đá nước này chỉ có thể tiến lên nếu dám nhìn thẳng vào sai sót của chính mình thay vì tìm kiếm một “thủ phạm” bên ngoài.
Ngọc Thanh

















