Truyền thông Malaysia đang vô cùng hân hoan trước chuỗi tín hiệu tích cực của đội nhà, từ chiến tích đánh bại Việt Nam sau 10 năm cho đến kế hoạch đón siêu ngoại binh và HLV Nhật Bản.
Bóng đá Malaysia vừa trải qua một chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 vô cùng thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe. Tờ báo thể thao uy tín Makan Bola mới đây đã có bài viết vô cùng tự hào khi giật tít: "Tin vui kép đang chờ đợi những chú hổ Mã Lai". Động lực lớn nhất đến từ việc "Bầy hổ Malaya" xuất sắc đánh bại Đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0 ở trận tranh hạng Ba, qua đó khép lại giải đấu với vị thế cao nhất có thể.
Chiến thắng tối thiểu nhưng mang ý nghĩa lịch sử này đã chính thức chấm dứt hơn 10 năm dài đằng đẵng chờ đợi của bóng đá Malaysia. Kể từ sau cúp vàng năm 2014, đại diện xứ đại ngàn mới lại được tận hưởng niềm vui quật ngã "Những chiến binh Sao Vàng" ở một giải đấu chính thức. Thành quả này có công lớn từ dàn sao nhập tịch chất lượng như Bergson Da Silva, Manuel Hidalgo cùng cầu thủ gốc Úc Brad Tapp.
Chưa dừng lại ở chiến tích đả bại Việt Nam, truyền thông Malaysia tiếp tục đón nhận những thông tin cực kỳ hứa hẹn về lực lượng. Đội tuyển quốc gia nước này chuẩn bị hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Giancarlo Gallifuoco - trung vệ 32 tuổi từng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Tottenham Hotspur và hiện đang thuộc biên chế Kuala Lumpur City FC.
Chia sẻ trên truyền thông, Gallifuoco hào hứng cho biết: "Luật sư của tôi đã liên hệ với cơ quan ở thành phố Kuala Lumpur để tiến hành các bước tiếp theo. Tôi tin rằng hiện chúng tôi đang chờ một số phê duyệt từ FAM. Khi nhận được tất cả các giấy tờ chấp thuận, tôi mới có thể chính thức được gọi là công dân Malaysia".
Sự xuất hiện của cựu tài năng Tottenham hứa hẹn sẽ gia tăng thép cho hàng phòng ngự Malaysia.
Song song đó, Makan Bola cũng trích dẫn các nguồn tin từ Nhật Bản cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang ráo riết tiếp cận để bổ nhiệm HLV Hajime Moriyasu - thuyền trưởng đương nhiệm của Đội tuyển Nhật Bản. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược vô cùng táo bạo nhằm hướng tới Vòng loại World Cup và Asian Cup, khẳng định tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá Malaysia.
















