Manchester United đang cân nhắc phương án đưa James Garner trở lại Old Trafford theo dạng tự do, trong bối cảnh đội bóng muốn làm mới tuyến giữa mà không phải chi phí chuyển nhượng lớn.
Ban lãnh đạo Manchester United đang bước vào giai đoạn rà soát lực lượng cho các mùa giải tới và xác định tuyến giữa là khu vực cần điều chỉnh rõ rệt. Sau nhiều mùa giải thiếu ổn định, đội chủ sân Old Trafford ưu tiên những giải pháp an toàn, giàu kinh nghiệm Ngoại hạng Ah và phù hợp với chiến lược tài chính thận trọng. Trong bối cảnh đó, cái tên James Garner bất ngờ được đưa trở lại bàn thảo.
Garner hiện thuộc biên chế Everton, nơi anh đã có sự trưởng thành rõ rệt kể từ khi rời MU vào năm 2022. Tiền vệ sinh năm 2001 không còn là cầu thủ trẻ thiếu đất diễn như giai đoạn trước, mà đã trở thành lựa chọn thường xuyên ở tuyến giữa Everton. Việc được thi đấu liên tục giúp Garner cải thiện đáng kể khả năng đọc trận đấu, tranh chấp và phân phối bóng, những yếu tố mà MU đang thiếu trong đội hình hiện tại.
Điểm khiến MU đặc biệt quan tâm nằm ở tình trạng hợp đồng của Garner. Hợp đồng hiện tại của anh với Everton đang đi đến giai đoạn then chốt, và nếu không đạt thỏa thuận gia hạn, khả năng Garner rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do là hoàn toàn có thể xảy ra. Với MU, đây được xem là cơ hội hiếm hoi để bổ sung lực lượng mà không phải bỏ ra khoản phí lớn, trong bối cảnh ngân sách chuyển nhượng cần được phân bổ cho nhiều vị trí khác.
Ở Old Trafford, giới chuyên môn nội bộ đánh giá Garner là mẫu tiền vệ phù hợp với nhu cầu hiện tại. Anh quen thuộc với môi trường câu lạc bộ, hiểu áp lực thi đấu tại Ngoại hạng Anh và có nền tảng đào tạo từ học viện MU. Điều này giúp giảm rủi ro so với việc chiêu mộ một gương mặt hoàn toàn mới từ nước ngoài, đồng thời mang lại sự linh hoạt trong xoay vòng đội hình.
Tuyến giữa MU đang đứng trước nhiều biến động. Khả năng Casemiro rời đội vào cuối mùa là rất cao, trong khi tương lai của Kobbie Mainoo hay Manuel Ugarte vẫn chưa thực sự rõ ràng. Việc từng phải sử dụng Lisandro Martinez đá tiền vệ trong một số trận đấu cho thấy chiều sâu đội hình ở khu vực này đang là vấn đề đáng lo ngại. Một cầu thủ như Garner, dù không phải ngôi sao lớn, lại có thể mang đến sự ổn định cần thiết trong ngắn hạn.
Về phía Everton, đội bóng vùng Merseyside hiểu rõ rủi ro nếu không sớm chốt tương lai của Garner. Mất một tiền vệ trụ cột mà không thu về phí chuyển nhượng là kịch bản họ muốn tránh, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cầu thủ. Trong khi đó, MU không tỏ ra vội vàng, tiếp tục theo dõi sát diễn biến và chờ thời điểm phù hợp.
Nếu thương vụ này thành hiện thực, đây sẽ là một bước đi mang tính chiến lược của Manchester United, tận dụng cơ hội thị trường để gia cố tuyến giữa bằng một cầu thủ đã quen thuộc, phù hợp triết lý và không tạo áp lực tài chính. Trong quá trình tái thiết, những bản hợp đồng như vậy được xem là mảnh ghép quan trọng giúp MU từng bước lấy lại sự cân bằng.
Ngọc Thanh


















