Indonesia đề xuất phiên bản "SEA Games" hoàn toàn mới

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ hai, 29/12/2025 08:28 AM (GMT+7)
A A+

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (NOC), ông Raja Sapta Oktohari, vừa đưa ra sáng kiến về một phiên bản mở rộng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á với tên gọi "SEA Games Plus".

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (NOC), ông Raja Sapta Oktohari, vừa đưa ra sáng kiến về một phiên bản mở rộng của Đại hội Thể thao Đông Nam Á với tên gọi "SEA Games Plus".

Theo đề xuất, giải đấu mới này sẽ mời thêm các quốc gia ngoài khu vực, tiêu biểu là Australia, New Zealand, Fiji và Bhutan cùng tranh tài. Nếu được thông qua, Philippines dự kiến sẽ là quốc gia đăng cai kỳ SEA Games Plus đầu tiên vào năm 2028, diễn ra một năm sau khi kỳ SEA Games 34 kết thúc tại Malaysia.

Mục tiêu cốt lõi của đề xuất này là nâng tầm chuyên môn và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thể thao khu vực. Lãnh đạo NOC Indonesia nhận định mô hình SEA Games hiện tại đang bộc lộ nhiều hạn chế khi các quốc gia chủ nhà thường có xu hướng ưu tiên đưa vào chương trình thi đấu những bộ môn thế mạnh mang tính đặc thù để tối ưu hóa vị trí trên bảng tổng sắp.

Sự tham gia của các quốc gia từ châu Đại Dương sẽ mang lại thách thức chuyên môn rất lớn. Tại Olympic Paris 2024, Australia gây ấn tượng khi đứng thứ 4 toàn đoàn, trong khi New Zealand cũng xếp vị trí thứ 11. Việc đối đầu với các đối thủ đẳng cấp thế giới buộc các nước khu vực phải tập trung nguồn lực đầu tư vào các môn thể thao nằm trong hệ thống Olympic thay vì dàn trải.

z7375510009295_553a9e6f341b0934396da885d632e19a
Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (NOC) Raja Sapta Oktohari (giữa) phát biểu tại cuộc họp tổng kết SEA Games 33 tại trụ sở NOC ở Jakarta, Indonesia ngày 24/12/2025.

Thống kê tại SEA Games 33 vừa qua cho thấy tỷ lệ Huy chương Vàng (HCV) từ các môn Olympic của các đoàn có sự phân hóa rõ rệt: Singapore dẫn đầu với 88,46%, tiếp theo là Philippines (80%), Indonesia (73,63%) và Việt Nam (71,26%). Trong khi đó, đoàn chủ nhà Thái Lan dù xếp nhất toàn đoàn nhưng tỷ lệ HCV ở các môn Olympic chỉ đạt 55,36%.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, phía Indonesia nhấn mạnh việc tập trung vào các môn Olympic còn nhằm tối ưu hóa nguồn kinh phí tổ chức vốn ngày càng đắt đỏ cho các sự kiện đa môn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm