HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định vẫn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương ở thời điểm cuối năm 2025.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận ông vẫn đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương ở thời điểm cuối năm 2025.
Thông tin được ông chia sẻ khi trao đổi với báo chí ngày 30/12, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến khả năng ông chuyển sang dẫn dắt đội nữ Hà Nội ở mùa giải 2026.
Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, hiện tại ông chưa đưa ra bất kỳ quyết định hay phát ngôn nào liên quan đến tương lai công việc ngoài việc tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn đang đảm trách. Ông cho biết ưu tiên trước mắt là hoàn thành trách nhiệm với đội Ngân hàng Công Thương theo đúng hợp đồng đã ký, đồng thời duy trì sự ổn định trong công tác huấn luyện.
Hồi tháng 1 năm 2024, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương với thời hạn 5 năm. Trước đó, ông từng dẫn dắt đội nữ Quảng Ninh nhưng không tiếp tục gia hạn hợp đồng khi kết thúc mùa giải. Việc trở lại Ngân hàng Công Thương đánh dấu lần tái hợp của ông với đội bóng này trong vai trò chỉ đạo chuyên môn dài hạn.
Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, đội Ngân hàng Công Thương khép lại mùa giải ở vị trí thứ tư chung cuộc. Kết quả này giúp đội duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh của giải đấu, dù chưa đạt được mục tiêu lọt vào nhóm dẫn đầu. Song song với công việc ở cấp câu lạc bộ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ quốc tế và khu vực.
Ở chiều ngược lại, đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã giành quyền thăng hạng để tham dự giải vô địch quốc gia 2026 sau khi kết thúc mùa giải hạng A toàn quốc 2025. Trong giai đoạn thi đấu hạng A, đội nữ Hà Nội do HLV Nguyễn Hữu Bình dẫn dắt. Đại diện bộ môn bóng chuyền Hà Nội cho biết đến nay chưa có thông báo chính thức nào liên quan đến thay đổi nhân sự ban huấn luyện, các cầu thủ vẫn duy trì tập luyện theo kế hoạch.
Trong thực tế, bóng chuyền Việt Nam từng ghi nhận nhiều trường hợp huấn luyện viên thay đổi đội bóng trong thời gian còn hợp đồng. Tuy nhiên, mọi thỏa thuận đều phải tuân thủ quy định chuyển nhượng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng như các điều khoản của luật lao động hiện hành.
Vũ Miên

















