Quảng cáo

Văn Tùng tỏa sáng, HLV Hà Nội hứa cho ra sân nhiều hơn

Thứ bảy, 27/05/2023 22:36 PM (GMT+7)
A A+

Sau khi giúp Hà Nội thoát thua trước Bình Dương, HLV Bandovic của Hà Nội hứa cho Văn Tùng thi đấu nhiều hơn nữa ở các trận đấu tới.

Nghe nội dung bài viết

Dù làm khách trên sân của Bình Dương, nhưng CLB Hà Nội vẫn hướng đến một chiến thắng để bám đuổi CLB Thanh Hóa đang ở vị trí số 1 trên BXH. Thế nhưng, đội bóng thủ đô đã vấp phải muôn vàn khó khăn trước khả năng chơi bóng chặt chẽ của Bình Dương.

Trong hiệp 1, tuy nắm thế chủ động, nhưng Hà Nội không thể xuyên phá được hàng thủ của đội chủ sân Gò Đậu. Văn Tùng cũng đã được thay vào sân với kỳ vọng thay đổi cục diện trận đấu. Bước sang hiệp 2, Bình Dương bất ngờ vươn lên dẫn trước với pha ghi bàn của Tiến Linh.

Nhận bàn thua, Hà Nội gia tăng sức ép và Văn Tùng đã tỏa sáng giành lại 1 điểm cho CLB Hà Nội.

349178958-945244940006064-2203895144630434601-n-1685201442.jpg
Văn Tùng tỏa sáng giúp Hà Nội thoát thua. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Sau trận đấu, HLV Bandovic đã hết lời ca ngợi Vua phá lưới SEA Games 32: "Bàn thắng Văn Tùng là rất quan trọng với đội bóng và cho thấy chất lượng, sự xứng đáng của cậu ấy khi được tin tưởng. Chắc chắn tôi tạo cơ hội Tùng và các cầu thủ trẻ khác ra sân nhiều hơn. Khi được thi đấu và tỏa sáng như thế này, chắc chắn Văn Tùng sẽ còn phát triển hơn nữa".

Bên cạnh đó, HLV người Montenegro cũng có những lời khen cho màn trình diễn của Bình Dương: “Thật sự, tôi vẫn rất tôn trọng B.Bình Dương, họ đã chơi tốt và có những cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Khả năng chơi phản công của họ luôn tiềm tàng sự nguy hiểm đối với chúng tôi. Cách họ luân chuyển bóng, chuyển trạng thái thi đấu rất nhanh và hiệu quả".

349276100-1295972181319231-4400056874061927812-n-1685201528.jpg
Hà Nội đã có trận đấu khó khăn trước Becamex Bình Dương. (Ảnh: CLB Hà Nội)

2 trận đấu gần đây, dù chỉ chơi với các đối thủ được đánh giá yếu hơn là Đà Nẵng và Bình Dương, Hà Nội chỉ có được kết quả hòa. Kết quả không được như mong muốn này là bởi nhiều trụ cột của đương kim vô địch đã không thể ra sân vì nhiều lý do khác nhau. Văn Quyết bị treo giò 8 trận còn Hùng Dũng và Xuân Tú bị ốm phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Trận đấu tiếp theo Hà Nội tiếp tục phải làm khách trên SVĐ Pleiku của HAGL.

Author Thethao247.vn Hoàng Tùng / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT