Quảng cáo

Vì sao ĐT Việt Nam lại chọn sân Lạch Tray, Thiên Trường?

Thứ tư, 31/05/2023 20:00 PM (GMT+7)
A A+

ĐT Việt Nam đã chọn sân Lạch Tray và Thiên Trường làm địa điểm thi đấu 2 trận giao hữu tiếp theo thay vì sân Mỹ Đình như thường lệ.

Nghe nội dung bài viết

Trong vài năm gần đây, đội tuyển Việt Nam đá các trận giao hữu hoặc các trận đấu chính thức chủ yếu tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) hoặc đôi khi thi đấu tại sân Thống Nhất (TP HCM). Thế nhưng, 2 trận đấu giao hữu sắp tới với ĐT Hong Kong và ĐT Syria sẽ được tổ chức lần lượt tại 2 sân Lạch Tray (Hải Phòng), Thiên Trường (Nam Định).

Cách sắp xếp và thay đổi như vậy là hợp lý bởi một số lý do. Thứ nhất, sân Mỹ Đình kể từ AFF Cup 2022 đã cho thấy sự xuống cấp ở một số hạng mục, nhất là về vấn đề sân bãi, nhận khá nhiều sự chỉ trích về chất lượng và cần có thời gian để cải tạo, nâng cấp.

Trái lại, SVĐ Lạch Tray và Thiên Trường những năm gần đây cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác. Cơ sở hạ tầng đều đạt chất lượng FIFA, chất lượng mặt cỏ đẹp, đủ tiêu chuẩn đáp ứng điều kiện thi đấu của mọi đội bóng. Chi phí tổ chức tại 2 sân đấu này cũng sẽ rẻ hơn tại Mỹ Đình vì sẽ được hỗ trợ bởi UBND Tỉnh.

350379366-1025413871781005-8755563938529670509-n-1685524494.png
Chất lượng sân Lạch Tray bây giờ không kém là bao so với các SVĐ Châu Âu

Tại SEA Games 31, sân Thiên Trường đã được chọn để đầu tư và làm nơi tổ chức rất thành công vòng bảng bóng đá nam. Hải Phòng cũng từng đề xuất sân Lạch Tray là địa điểm thi đấu với Trung Quốc và Oman của ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ngoài về chất lượng sân, Nam Định và Hải Phòng đều là những địa phương có NHM bóng đá cuồng nhiệt. Những trận đấu tại V-League trên 2 SVĐ đều ghi nhận đông khán giả nhất cả nước. Thậm chí, tại sân Thiên Trường ở SEA Games 31, dù không có sự xuất hiện của U22 Việt Nam, NHM địa phương vẫn lấp kín các khán đài để xem những trận đấu khác.

thiet-ke-chua-co-ten-5-1685524221.jpg
NHM bóng đá Hải Phòng và Nam Định luôn rất cuồng nhiệt. (Ảnh: FP Nam Định & Hải Phòng)

Việc ĐT Việt Nam về thi đấu tại Lạch Tray và Thiên Trường sẽ là ngày hội bóng đá thực sự với các CĐV ở đây mà lâu rồi chưa được tận hưởng. Việc thi đấu tại nhiều thành phố cũng là cách làm của nhiều ĐT Châu Âu như TBN, Đức, Ý khi thi đấu vòng loại Euro, World Cup để quảng bá, thu hút nhiều NHM cổ vũ đội tuyển.

Tại SEA Games 31, khi U22 Việt Nam thi đấu tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) cũng đã tạo ra hiệu ứng lớn cho không khí bóng đá tại đây.

Hiện tại, các công tác tổ chức trận đấu đã bắt đầu được chuẩn bị tại 2 SVĐ. ĐT Việt Nam sẽ lần lượt thi đấu với ĐT Hong Kong tại sân Lạch Tray vào ngày 15/06 và ĐT Syria vào ngày 20/6 trên sân Thiên Trường.


 

Author Thethao247.vn Hoàng Tùng / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT