Những gương mặt mới lạ có thể được HLV Troussier triệu tập lên ĐTQG

CP CP
Thứ ba, 30/05/2023 22:55 PM (GMT+7)
A A+

Đợt tập trung sắp tới, HLV Troussier sẽ có cơ hội được thử nghiệm nhân sự của ĐTQG và chắc chắn sẽ có những nhân tố mới được góp mặt.

Tháng 6 tới đây, ĐTVN sẽ có hai trận đấu giao hữu gặp Hong Kong và Syria. Đây sẽ là dịp để nhiều cầu thủ đang thể hiện tốt tại V-League có cơ hội góp mặt trong bản danh sách của HLV Troussier. Hãy cùng điểm qua những cái tên nổi bật nhất nhiều khả năng sẽ được gọi. 

Lê Phạm Thành Long (Thanh Hóa)

Thành tích dẫn đầu bảng cực kì bất ngờ của Thanh Hóa có công sức rất lớn của Lê Phạm Thành Long. Tiền vệ này đang có một trong những mùa giải hay nhất của mình. Anh đá chính trong tất cả các trận đấu của Thanh Hóa.

Dù có thân hình khá nhỏ con, thế nhưng Thành Long mang trong mình năng lượng cực kì lớn, thi đấu bao sân, có mặt tại mọi điểm nóng, là mắt xích không thể thiếu trong lối chơi pressing tầm cao đặc trưng của Thanh Hóa mùa này.

Không những vậy, khả năng xử lý bóng nhanh, ít chạm, chiếm lĩnh không gian khá tốt cũng là 1 điểm cộng với HLV Troussier. Trong bối cảnh Hùng Dũng đang gặp vấn đề về sức khỏe, biết đâu Thành Long sẽ được cân nhắc và thử nghiệm trong 2 trận đấu giao hữu sắp tới.

350517732-266598955860371-6674166880893481133-n-1685441594.jpg
Lê Phạm Thành Long đóng góp rất lớn vào chiến tích của Thanh Hóa. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa)

Sao trẻ U22 Việt Nam là một người đã thấm nhuần triết lý của HLV Troussier qua SEA Games vừa rồi. Thái Sơn đã có một kỳ đại hội xuất sắc, trình làng bản thân với NHM bóng đá Việt Nam.

Trở về V-League, mỗi khi có cơ hội được ra sân, tiền vệ này chơi rất năng nổ, hiệu quả, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Trong trận đấu với HAGL, anh đã đóng góp 1 kiến tạo cho tiền đạo Paulo Conrado ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Một suất lên ĐTQG sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Thái Sơn trong thời gian vừa qua.

350468188-260173089846698-6073544080401165104-n-1685441690.jpg
Thái Sơn thi đấu ngày càng tiến bộ trong màu áo Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Lê Văn Đô (CAHN)

Sau Văn Quyết, Lê Văn Đô mới là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất chứ không phải Tiến Linh hay Tuấn Hải. Văn Đô đang có một mùa giải rực sáng với 3 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. 

Tưởng chừng đội hình toàn sao của CAHN sẽ lấy đi 1 suất đá chính của tiền đạo 22 tuổi này, nhưng chấn thương dài hạn của Phan Văn Đức đã cho Lê Văn Đô có cơ hội thể hiện. Không để NHM và BHL thất vọng, Văn Đô kết hợp với Văn Hậu bên phía cánh trái tạo nên một mũi khoan phá đáng gờm của CAHN.

Ở SEA Games vừa qua, Lê Văn Đô là cầu thủ duy nhất được đá chính trong tất cả trận đấu của U22 Việt Nam.

347102409-1053102815665760-9045659110110124296-n-1685441940.jpg
Lê Văn Đô đang có một mùa giải rực sáng. (Ảnh: CAHN)

Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng)

Trong mùa giải mà SHB Đà Nẵng đang có thành tích bết bát, Lương Duy Cương nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi. Trung vệ này là một trong số ít cầu thủ trẻ đang có được suất đá chính thường xuyên ở CLB. 

Thực tế hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng chơi rất ổn, phong độ không tốt của đội bóng sông Hàn đến từ vấn đề hàng công. Duy Cương chơi rất chững chạc, ổn định, hợp lý trong những pha ra vào và phán đoán.

Sức mạnh của trung vệ này cũng là một điểm cộng, nhiều trận anh đã khóa chặt được những tiền đạo ngoại binh cao lớn, tốc độ.

349917408-264905496070155-3054563125873229683-n-1685442035.jpg
Nhiều tiền đạo ngoại cũng phải gặp khó trước Lương Duy Cương. (Ảnh: SHB Đà Nẵng)

Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội)

Vua phá lưới SEA Games đang cho thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây. HLV Bandovic tại Hà Nội ngày càng trao cơ hội nhiều hơn cho tiền đạo trẻ này. Trong trận đấu với Becamex Bình Dương, Văn Tùng đã có một bàn thắng để cứu Hà Nội thoát khỏi một trận thua.

Đã quá quen với triết lý của HLV Troussier và luôn là trò cưng của nhà cầm quân này mỗi khi lên tuyển. Có thể Văn Tùng sẽ được thử sức để chia lửa trên hàng công với những người đàn anh như Tiến Linh hay Tuấn Hải.

349698980-512307814327013-2085285788771817016-n-1685442125.jpg
Văn Tùng đang được ra sân nhiều hơn tại V-League. (Ảnh: Hà Nội FC)
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm