Quảng cáo

Liên đoàn bóng đá Indonesia tung "chiêu" để Messi phải đá giao hữu

Thứ tư, 24/05/2023 09:57 AM (GMT+7)
A A+

Sau khi mời thành công Argentina đá giao hữu vào ngày 19/6, liên đoàn bóng đá Indonesia có những động thái để Messi chắc chắn ra sân ở trận đấu tới.

Nghe nội dung bài viết

Lionel Messi có những yêu cầu rất khắt khe về điều kiện sân bãi. Huyền thoại Argentina đã từng từ chối thi đấu giao hữu với đội tuyển Malaysia vào năm 2013 do chất lượng mặt sân Shah Alam không đảm bảo.

Vì thế, liên đoàn bóng đá Indonesia đã có những kế hoạch cải thiện chất lượng mặt sân SVĐ Gelora Bung Karno.

203085332-203085332-c7e036e6e6ab4602ab3db4524d5e1b45-t800-1684896078.jpg
Messi có yêu cầu cao về chất lượng mặt cỏ. (Ảnh: AP)

Bên cạnh nâng cấp chất lượng sân bãi, giám đốc điều hành của Nine Sport, đơn vị đàm phán với liên đoàn bóng đá Argentina, Arif Putra Wicaksono nói rằng khi đấu thầu để thuyết phục đội tuyển quốc gia Argentina, bên của ông đã một điều khoản về số tiền phạt nếu Messi không đến thi đấu. 

"Theo kinh nghiệm của chúng tôi khi đấu thầu, chúng tôi đặt giá tiền phạt cao và điều đó chắc chắn sẽ khiến họ phải cho Messi thi đấu", Arif Putra Wicaksono nói.

Không những thế, liên đoàn bóng đá Indonesia phải đáp ứng riêng cho những yêu cầu đặc biệt của Messi. Ngôi sao của Paris Saint Germain sẽ được sử dụng một máy bay riêng để không nán lại tại Indonesia quá lâu.

Tùy vào tình hình tiếp theo, phía đại diện của Messi sẽ đưa thêm những yêu cầu khác cho Indonesia.

timnas-indonesia-u-22-terhindar-dari-grup-neraka-di-sea-games-2023-erick-thohir-tidak-ada-lawan-yang-mudah-88cjlmbcqo-1680738412-065326-1684896346.jpeg
Chủ tịch PSSI Erick Thohir sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu nữa của Messi. (Ảnh: Bola Okezone)

Dù khá khắt khe, nhưng phía Indonesia cho rằng những yêu cầu như vậy là hợp lý vì Messi là một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Bản thân Messi ở nhiều giải đấu khác cũng yêu cầu BTC tạo cho anh những điều kiện riêng biệt.

Đơn cử như ở World Cup 2022, BTC phải sắp xếp đội tuyển Argentina tập luyện ở những khu vực mà các nhiếp ảnh gia khó tiếp cận. Điều này nhằm bảo vệ độc quyền liên quan đến hình ảnh của Messi.

Được biết phía Indonesia đã phải chi ra phải chi ra 5 triệu USD (tương đương 117 tỷ VND) để mời được nhà vô địch thế giới. Vì vậy, Indonesia đang làm mọi cách để Messi có thể góp mặt trong trận đấu sắp tới, mang tới trải nghiệm bóng đá tuyệt vời nhất cho những NHM.
 

Author Thethao247.vn Hoàng Tùng / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT