Quảng cáo

Hé lộ nguyên nhân ngôi sao ĐT Việt Nam không thể dự ASIAD 2023

Thứ sáu, 08/09/2023 18:15 PM (GMT+7)
A A+

HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải về việc trung vệ Bùi Tiến Dụng không thể cùng ĐT Olympic Việt Nam dự ASIAD 2023.

Nghe nội dung bài viết

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) và tháng 9 tới, ĐT Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã hội quân vào ngày 7/9 vừa qua.

Được biết, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gửi bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ tham dự Đại hội, trong đó có 3 cầu thủ thuộc diện quá tuổi (trên 23 tuổi) theo quy định của Điều lệ.

Bao gồm: thủ môn Đỗ Sỹ Huy (CLB Công an Hà Nội), trung vệ Bùi Tiến Dụng (CLB CAHN) và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel).

Tuy nhiên, chỉ có Sỹ Huy và Mạnh Dũng góp mặt trong danh sách, riêng trung vệ Bùi Tiến Dụng không thể tham dự giải đấu.

vff-2481-1694169277.jpg
Bùi Tiến Dụng gây tiếc nuối khi không thể dự ASIAD 2023 (Ảnh: VFF)

Lý giải về điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Ở thời điểm nộp danh sách, chúng tôi có đăng ký thêm Bùi Tiến Dụng, nhưng do thiếu một số giấy tờ nên không thể đăng ký.

Do đó, đội chỉ còn 2 cầu thủ còn lại trên 23 tuổi sẽ tham dự ASIAD 19 là thủ môn Đỗ Sỹ Huy và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng".

Vị chiến lược gia gốc Khánh Hòa tiếp tục nói: "Nếu nói về suất cầu thủ quá tuổi, tôi cũng thích nhiều cái tên khác. Tuy nhiên, Sỹ Huy và Mạnh Dũng có khả năng lên ĐT thi đấu nhiều hơn một số cầu thủ khác.

Thời điểm ASIAD 19 diễn ra, các đội ở V-League đã tập trung trở lại. Nếu tôi triệu tập các cầu thủ khác lên, xác suất họ có thể dự ASIAD 19 là rất thấp, khi ấy chúng ta không thể thay đổi nữa.

Hơn nữa, danh sách sơ bộ chúng ta chỉ có 30 cầu thủ, thay đổi và chọn lựa đều phải phụ thuộc vào bản danh sách này".

376619520-618586307141953-7799694487224379573-n-1694169395.jpg
HLV Hoàng Anh Tuấn mới có trong tay 12 cầu thủ trong ngày đầu hội quân (Ảnh: VFF)

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm, trước khi đưa ra danh sách ĐT Olympic dự ASIAD 2023, ông và các cộng sự trong BHL đã theo dõi rất lâu, nhất là với cầu thủ đáp ứng vị trí nòng cốt cho đội U23 Việt Nam.

Nói về việc chỉ có 12 cầu thủ hội quân do một số khác đang thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2024, HLV sinh năm 1968 khẳng định BHL đã lường trước được khó khăn này và đã có kế hoạch để chuẩn bị.

Sau cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: "Mục tiêu LĐBĐ Việt Nam (VFF) giao cho chúng tôi rất rõ ràng, đó là tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho ĐTQG.

Mục tiêu này đã có từ giải U23 Đông Nam Á, chứ không phải đợi đến ASIAD. Đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của chúng tôi, nhằm giúp HLV ở ĐTQG có nhiều lựa chọn chất lượng hơn.

Nếu đặt thành tích thì phải xem xét xem chúng ta ở đâu châu Á. Định hướng của VFF là tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn, tham gia sân chơi lớn để có kinh nghiệm phục vụ nếu sau này lên ĐTQG".

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT