Quảng cáo

HAGL chưa thể 'phá dớp' sân Vinh, HLV Kiatisak khẳng định một điều

Thứ bảy, 15/04/2023 23:07 PM (GMT+7)
A A+

HLV Kiatisak của CLB HAGL có những chia sẻ đáng chú ý sau trận thua SLNA trên sân Vinh ở vòng 7 V-League 2023.

Tối 15/4, CLB Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách trên sân Vinh của CLB Sông Lam Nghệ An, thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2023.

Ở trận đấu này, đội bóng phố Núi vẫn chưa thể “phá dớp” trên sân Vinh khi để thua 1-3 trước các học trò của HLV Nguyễn Huy Hoàng. Trong đó, bàn thắng duy nhất mà HAGL ghi được là tình huống sút phạt penalty của ngoại binh Paollo ở phút 43.

341264313-932220571311650-8467070931349933327-n-1-1681574427.jpg
SLNA khiến HAGL nhận thất bại đầu tiên ở V-League 2023. (Ảnh: SLNA FC)

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng CLB HAGL, ông Kiatisak thừa nhận: “Ở trận đấu này tôi trao cơ hội cho 5 cầu thủ trẻ được vào sân. Sau khi thua 2 bàn, chúng tôi hy vọng chơi tốt ở hiệp 2 nhưng không làm được. Kết quả ở trận này này khiến chúng tôi rất buồn nhưng đây sẽ là động lực để toàn đội tiếp tục cố gắng”.

Đáng chú ý, khi được đặt vấn đề về việc tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân thay vì sử dụng lực lượng mạnh nhất từ ban đầu, “Zico Thái” khẳng định ông không hối hận về quyết định của mình. 

Chẳng ai biết được điều gì trước khi trận đấu diễn ra. Nếu không tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ở những trận đấu như thế này thì biết đến bao giờ họ mới có cơ hội vào sân thi đấu? SLNA cần 3 điểm, tất nhiên chúng tôi cũng cần 3 điểm”, HLV Kiatisak nói.

337156158-1289966668588451-3526235904260788126-n-1-1681574562.jpg
HLV Kiatisuk không hối hận vì sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở trận thua SLNA.

Nói về Quốc Việt, một trong 3 cầu thủ HAGL được HLV Philippe Troussier triệu tập lên ĐT U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, vị chiến lược gia người Thái Lan cho biết, ông muốn “vua giải trẻ” có nhiều cơ hội ra sân cọ xát để có thêm kinh nghiệm cũng như tăng thêm sự tự tin cho tiền đạo sinh năm 2003.

Sau cùng, HLV Kiatisak nhấn mạnh, việc trời mưa không phải là lý do khiến HAGL thất bại trên sân Vinh. “Cầu thủ của tôi luôn phải chuẩn bị và thích nghi trong mọi tình huống, ví dụ như việc phải luôn sẵn sàng 2 đôi giày để phòng nghi trời mưa. Trời mưa không ảnh hưởng gì đến chiến thuật gì của chúng tôi và cả hai đội đều gặp khó khăn như nhau”, ông khẳng định.

Với kết quả này, HAGL phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải V-League 2023 sau chuỗi 5 trận toàn hòa và chỉ một chiến thắng.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT