Quảng cáo

Đoàn Thể thao Việt Nam có thay đổi quan trọng tại khai mạc ASIAD 2023

Thứ sáu, 22/09/2023 17:58 PM (GMT+7)
A A+

Đoàn Thể thao Việt Nam buộc phải điều chỉnh kế hoạch ở Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19.

Nghe nội dung bài viết

Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức lên đường tới Hàng Châu (Trung Quốc) để tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) từ hôm 20/9.

Sáng ngày 22/9, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023 diễn ra vô cùng thiêng liêng tại Làng VĐV Hàng Châu.

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam, ông Đặng Việt Hà cùng các cán bộ, HLV và VĐV của một số đội tuyển thể thao quốc gia đều góp mặt ở sự kiện này.

Tại Lễ thượng cờ, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt đã tặng cho đại diện BTC ASIAD 2023 bức tranh chùa Một Cột, một trong những biểu tượng của văn hóa Việt Nam.

45637z4716370764284-a770cd0aec254129466ef8c858cc6f6c-1695380084.jpg
Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023 (Ảnh: Cục TDTT)

Theo kế hoạch của chủ nhà Trung Quốc, Lễ khai mạc ASIAD 2023 sẽ diễn ra vào tối ngày mai (23/9). Được biết, Đoàn Việt Nam cũng đã hoàn tất việc đăng ký số lượng thành viên tham gia diễu hành.

Ban đầu, 2 vận động viên cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ( bơi) và võ sĩ Bạc Thị Khiêm (taekwondo).

Tuy nhiên, do khu lưu trú của ĐT taekwondo Việt Nam cách xa SVĐ trung tâm, nơi sẽ tổ chức Lễ khai mạc nên Bạc Thị Khiêm sẽ mất rất nhiều thời gian để đến được địa điểm.

Do đó, vị trí cầm cờ sẽ được thay đổi từ võ sĩ Bạc Thị Khiêm sang xạ thủ Nguyễn Thị Hường (bắn súng), cô sẽ đồng hành với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

380639455-347527947624602-8969536787116141190-n-1695380181.jpg
Xạ thủ Nguyễn Thị Hường sẽ cầm cờ cùng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (Ảnh: TTVN)

Cần nói thêm, Đoàn Thể thao Việt Nam sang Trung Quốc tham dự ASIAD 2023 với tổng cộng 504 thành viên, trong đó có 22 lãnh đội, 11 chuyên gia và 90 HLV và 337 VĐV tham dự 31/40 môn thi đấu.

Ở kỳ ASIAD 18 tại Indonesia (2018), thể thao Việt Nam giành được 5 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ. Chỉ tiêu mà Đoàn thể thao Việt Nam đưa ra tại ASIAD 19 là giành từ 2 đến 5 HCV. 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ diễn ra từ ngày 23/9-8/10. Tuy nhiên, một số môn như bóng đá, rowing, bóng bàn đã khởi tranh sớm hơn.

Trong đó, đội tuyển đua thuyền rowing Việt Nam đã giành vé vào chung kết ở một số nội dung. Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng "2 sao" trước Nepal vào chiều ngày 22/9. 

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT