Quảng cáo

Cựu tuyển thủ Indo: 'Đội nhà sẽ đá Asian Cup như cách vô địch SEA Games'

Thứ hai, 22/05/2023 13:49 PM (GMT+7)
A A+

Cựu tuyển thủ Maman Abdurahman đánh giá cao sức mạnh của Indonesia tại Asian Cup 2023.

Nghe nội dung bài viết

Sau lễ bốc thăm chia bảng ở VCK Asian Cup 2023, các bảng đấu chính thức lộ diện. Theo đó, đội tuyển quốc gia Indonesia rơi vào bảng D cùng các đối thủ: Việt Nam, Nhật Bản và Iraq.

Chia sẻ với truyền thông xứ Vạn đảo, cựu tuyển thủ Maman Abdurahman đã có những nhận định đáng chú ý về sức mạnh của Indonesia trước các đối thủ mạnh cùng bảng.

Cụ thể, Maman cho rằng anh không bi quan dù Indonesia có thứ hạng thấp nhất bảng D, xét trên BXH FIFA. Thay vào đó, cựu tuyển thủ này chắc chắn rằng đội nhà có thể giành kết quả tốt ở các trận đấu.

011761100-1557057303-20190505iq-persija-jakarta-vs-bali-united-05-1684733348.jfif
Maman tự tin Indonesia sẽ thi đấu ở Asian Cup tốt như SEA Games (Ảnh: Bola)

Phải thừa nhận rằng bảng đấu của chúng tôi khá khó khăn đối với đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi hy vọng họ có thể làm tốt hơn so với vòng bảng Asian Cup trước đó.

Chúng ta có thể thấy sự phấn đấu phi thường của đội tuyển U22 tại SEA Games. Vì vậy, theo tôi trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Tất nhiên, Indonesia tại Asian Cup cũng vậy”, Maman nói trên Persija Jakarta.

Được biết, Maman Abdurahman từng tham dự Asian Cup năm 2004 và 2007. Dựa trên kinh nghiệm trận mạc nhiều năm qua, cựu tuyển thủ xứ Vạn đảo cho rằng bóng đá nước nhà đang phát triển đúng hướng.

Maman phân tích: “Phải đánh giá cao bởi đội tuyển quốc gia của chúng ta cuối cùng cũng có thể đủ điều kiện tham dự Asian Cup thông qua vòng sơ loại. Trước đó, chúng ta luôn không vượt qua được vòng loại.

whatsapp-image-2023-03-25-at-225659-1684733367.jpg
Indonesia sẽ thi đấu giao hữu với Argentina dịp FIFA Days tháng 6 (Ảnh: PSSI)

Tôi thấy rằng sự phát triển của đội tuyển Quốc gia là khá tốt, cùng với sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển quốc gia Indonesia có thể làm nên chuyện tại Asian Cup”.

Sau cùng, cựu hậu vệ ĐT Indonesia kết luận, đội bóng xứ Vạn đảo hoàn toàn có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất khi Asian Cup 2023 khởi tranh vào tháng 1/2024. "Hy vọng với sự chuẩn bị tốt, ĐTQG có thể phát triển hơn nữa và chuẩn bị tốt hơn để tranh tài tại Asian Cup", Maman nhấn mạnh.

Trước đó, hậu vệ Sandy Walsh cũng gây chú ý khi tuyên bố ĐT Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam tại VCK Asian Cup 2023 để phục thù sau trận thua ở AFF Cup diễn ra năm 2022.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT