Quảng cáo

Báo Hàn chỉ ra 'di sản' HLV Park Hang Seo để lại cho bóng đá Việt Nam

Thứ tư, 24/05/2023 14:47 PM (GMT+7)
A A+

Tờ báo Hàn Quốc chỉ ra những đóng góp lớn của HLV Park Hang Seo trong thời gian dẫn dắt bóng đá Việt Nam.

Nghe nội dung bài viết

Mới đây, tờ Donga của xứ sở kim chi gây chú ý khi đề cập đến bóng đá Việt Nam trong bài viết có tiêu đề: "Di sản mà HLV Park Hang Seo để lại" của phóng viên Lee Won Hong.

Cây bút Hàn Quốc cho biết, trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa kết thúc khiến anh nghĩ đến HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam ở nhiều khía cạnh.

"Sở dĩ, SEA Games thu hút sự chú ý của NHM Hàn Quốc bởi đây là một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Năm 2017, HLV Park, người được bổ nhiệm vào năm 2017 đã dẫn dắt bóng đá Việt Nam chiến thắng 3-0 trước Indonesia trong trận chung kết của SEA Games diễn ra tại Philippines để có được chức vô địch sau 60 năm.

1194211748-1684914080.jpg
Báo Hàn chỉ ra những đóng góp của thầy Park cho bóng đá Việt Nam (Ảnh: Busan)

Khi đó, NHM Việt Nam đổ xô ra đường để ăn mừng, hò reo và hô tên của HLV Park Hang Seo như thể "phép màu" trong câu chuyện cổ tích của họ.

HLV Park cũng đã giúp Việt Nam vô địch SEA Games 2022, theo đó có được hai lần vô địch liên tiếp tại Đại hội. Tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam vẫn tràn ngập đường phố", tác giả Lee viết.

Nói về việc U22 Việt Nam chỉ giành được tấm HCĐ tại SEA Games 32, tác giả Lee nhận định kết quả này không phải là một thất bại của thầy trò HLV Troussier và nó xứng đáng được ghi nhận.

"U22 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ HCV nhưng kết quả không như mong đợi.  Đó là sự kiện thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt dưới thời ông Park, nhưng lần này không có sự thể hiện niềm vui nào mãnh liệt như trước đó.

z4350333894506-324e338778d28df062ba2014b6c2ddef-1684914271.jpg
U22 Việt Nam giành HCĐ tại SEA Games 32 (Ảnh: VFF)

Kết quả ở Đại hội năm nay trái ngược rõ rệt với những gì ông Park làm được.Tất nhiên, vị trí thứ ba của Việt Nam xứng đáng được tôn trọng", phóng viên Lee Won Hong khẳng định.

Từ đó, anh chỉ ra rằng dù là HLV Troussier hay bất kỳ ai dẫn dắt U22 hay ĐTQG Việt Nam lúc này đều không thể tránh khỏi việc bị so sánh với HLV Park Hang Seo.

"Điều đó có thể giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Có lẽ đây là di sản quý giá mà HLV Park để lại cho bóng đá Việt Nam. Nói cách khác, ông Park đã để lại một hạt giống đổi mới ở Việt Nam", cây viết Hàn Quốc kết luận.

Thời gian gần đây, HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam để tham gia một số sự kiện bóng đá. Động thái này khiến truyền thông Indonesia tỏ ra vô cùng lo lắng.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo