Quảng cáo

Không phải Việt Nam, Thái Lan, Indonesia mới là đội ĐNÁ dẫn đầu tại giải châu Á

Thứ tư, 02/11/2022 05:49 AM (GMT+7)
A A+

Indonesia là đất nước giàu thành tích nhất Đông Nam Á tại đấu trường U20 châu Á kể từ thuở sơ khai.

VCK U20 châu Á đang là giải đấu nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Ở giải năm nay, Đông Nam Á góp mặt hai đại diện duy nhất là U20 Việt Nam và U20 Indonesia, sau khi U20 Thái Lan cay đắng ra về do thua ở top 5 đội có thành tích xuất sắc nhất.

Ít ai biết, giải vô địch bóng đá U20 châu Á có tiền thân là Giải vô địch bóng đá trẻ châu Á, sau này là U19 châu Á bắt đầu được tổ chức từ những năm 1959. Theo đó, kể từ năm 1959 đến 1978, giải đấu được tổ chức mỗi năm 1 lần còn kể từ 1980 đến nay, giải đấu được tổ chức hai năm một lần. 

306001306_3202450210067302_6489002766851929861_n
U20 Indonesia giành chiến thắng trước U20 Việt Nam ở trận đấu vòng loại (Ảnh: VFF)

Ở đấu trường Đông Nam Á, đáng chú ý, Indonesia mới là quốc gia sở hữu thành tích ấn tượng nhất thông qua các mùa giải. Thậm chí, các đội bóng trẻ xứ Vạn đảo từng lên ngôi vô địch giải đấu. Cụ thể, lứa U19 - U20 Indonesia đã giành được ngôi vị cao nhất của giải đấu giành cho lứa cầu thủ trẻ vào năm 1961 khi giải đấu được đăng cai tại Thái Lan. Sau chức vô địch năm 1961, U19 Indonesia còn xuất sắc hai lần giành ngôi á quân tại VCK U19 châu Á vào hai năm 1967 và 1970.

Mới đây, báo chí Indonesia đã nhắc lại kỷ lục này để tiếp thêm nguồn động lực to lớn cho các cầu thủ trẻ Indonesia. Theo đó, trong quá khứ, ngoài ngôi vị Quán quân và Á quân, U19 Indonesia cũng từng giành được vị trí thứ ba tại Giải bóng đá trẻ châu Á (giải đấu tiền nhiệm của U20 châu Á) vào năm 1962 và họ cũng cán đích ở vị trí thứ tư vào năm 1960.

Ở những năm trở lại đây, các đội trẻ Indonesia dường như không có được chiến tích vẻ vang như hồi giải đấu ở thuở sơ khai. Thành tích tốt nhất của họ rơi vào năm 2018, khi đội bóng xứ Vạn đảo vượt qua vòng bảng và dừng bước ở tứ kết trước đội bóng trẻ Nhật Bản với tỉ số 2-0. Ngoài sở hữu bản thành tích cực khủng nêu trên, Indonesia còn vinh dự ba lần đăng cai là đội chủ nhà của VCK U19 châu Á vào các năm 1990, 1994 và 2018.

Đây sẽ là điểm tựa vững chãi cho thầy trò HLV Shin Tae-yong tại VCK U20 châu Á năm nay. Theo đó, giải đấu sẽ được tổ chức tại Uzbekistan kể từ ngày 1 đến hết ngày 18/3/2023. Đội tuyển U20 Indonesia mới đây tiếp tục giành được kết quả khả quan ở chuyến tập huấn với chiến thắng 3-1 trước đội Moldova.

Sao U20 Indonesia: 'Sự phát triển của chúng tôi thật phi thường'

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo