Quảng cáo

Hà Nội FC tạo ra cột mốc lịch sử chói lọi sau chức vô địch Cúp Quốc gia

Thứ hai, 28/11/2022 10:27 AM (GMT+7)
A A+

Hà Nội FC đã tạo ra cột mốc đáng nhớ khi trở thành đội bóng đầu tiên có 3 lần liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia.

Nghe nội dung bài viết

Tối 27/11, CLB Hà Nội đã đánh bại Topenland Bình Định với tỉ số 2-0 trên sân Hàng Đẫy, từ đó lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2022. Với chiến tích này, đội bóng Thủ đô đã san bằng được kỉ lục với SLNA với B. Bình Dương với 3 lần lên ngôi vô địch tại giải đấu.

Ghi 2 siêu phẩm không tưởng, Hà Nội FC vô địch Cúp Quốc gia 2022 224031
Hà Nội FC là đội đầu tiên giành 3 chức vô địch liên tiếp tại Cúp Quốc gia (Ảnh: Hà Nội FC)

Đáng chú ý, CLB Hà Nội cũng là đội bóng đầu tiên 3 năm liên tiếp lên ngôi tại giải đấu. Cụ thể trước đó, đội bóng Hà Nội đã lên ngôi ở giải đấu năm 2019, 2020 và mới nhất là năm 2022. Năm 2021, Cúp Quốc gia bị hủy do tình hình của dịch bệnh Covid 19. Xuyên suốt lịch sử 30 năm giải đấu, Hà Nội FC là đội bóng đầu tiên làm được điều này.

Ở giải năm nay, đoàn quân của HLV Chun Jae-ho cho thấy sức mạnh vượt trội. Văn Quyết và các đồng đội đánh bại liên tiếp CLB CAND, SHB Đà Nẵng, Bình Phước và HAGL để tiến vào trận chung kết. Văn Hậu và Trương Văn Thái Quý là hai cái tên đã góp công không nhỏ với 2 bàn thắng đẹp mắt cho đội chủ sân Hàng Đẫy. 

Năm 2022 có lẽ là một năm thành công nữa đối với đội bóng thủ đô. Trước đó, đội bóng áo tím cũng vừa lên ngôi vô địch tại V-League 2022 với 51 điểm có được sau 26 vòng đấu. 

Ngoài ra, chức vô địch Cúp Quốc gia 2022 cũng là một món quà chia tay ý nghĩa mà cả HLV Chun Jae-ho và CLB Hà Nội dành tặng nhau. Chiến lược gia người Hàn Quốc không đạt được thỏa thuận gia hạn và chính thức kết thúc công việc tại đội bóng thủ đô sau trận đấu này.

Văn Hậu nói gì sau khi ghi siêu phẩm Trivela vào lưới Văn Lâm?

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT