Trước thềm trận đấu với ĐT nữ Ấn Độ, mọi thống kê trong quá khứ đều đang đứng về phía ĐT nữ Việt Nam.
Tính trên mọi đấu trường, hai đội đã gặp nhau 5 lần. Việt Nam áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Ấn Độ chưa từng đánh bại đại diện Đông Nam Á. Riêng tại Cúp bóng đá nữ châu Á, Việt Nam toàn thắng cả hai lần chạm trán trước đây, đều ở vòng bảng với các tỷ số 3-0 và 2-1. Tuy nhiên, lần tái ngộ sắp tới sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp lại nhau tại giải đấu này kể từ năm 2003.
Trong khi đó, lần gần nhất hai đội so tài là tại vòng loại Olympic nữ khu vực châu Á 2023 ở Tashkent (Uzbekistan). Khi đó, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ. Huỳnh Như mở tỷ số ngay phút thứ 4, Trần Thị Hải Linh nhân đôi cách biệt ở phút 22 và Phạm Hải Yên nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 73 trước khi Sandhiya Ranganathan ghi bàn danh dự cho Ấn Độ ở phút 80.
Ở đấu trường châu lục, chiến dịch gần nhất của tuyển nữ Việt Nam tại AFC Women's Asian Cup 2022 đánh dấu cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên đội bóng giành quyền vào vòng knock-out và chỉ dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-3 trước Trung Quốc, đội sau đó lên ngôi vô địch. Đó được xem là giải đấu thành công nhất của bóng đá nữ Việt Nam tại Asian Cup.
Phong độ gần đây tại sân chơi này cũng đang ủng hộ Việt Nam. Đội đã ghi bàn trong 4 trận gần nhất tại Asian Cup, chỉ kém một trận so với chuỗi ghi bàn dài nhất trong lịch sử tham dự (5 trận liên tiếp giai đoạn 1999–2001). Không những vậy, Việt Nam toàn thắng ở 2 trận gần nhất tại giải, và trong quá khứ chỉ một lần có chuỗi thắng dài hơn - 3 trận liên tiếp từ năm 1999 đến 2001.
Ngược lại, Ấn Độ gặp nhiều khó khăn tại Asian Cup khi thua 7 trong 9 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong cả 7 thất bại đó.
Lịch sử đối đầu vượt trội, phong độ ổn định hơn ở đấu trường châu lục cùng nền tảng tâm lý tích cực đang mang đến lợi thế rõ ràng cho tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu Ấn Độ, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 4/3 tới.
HN














