Chỉ hai ngày trước trận mở màn gặp tuyển nữ Việt Nam, các cầu thủ Ấn Độ đã phải đồng loạt gửi thư kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá nước nhà vì sự cố trang phục thi đấu không vừa kích cỡ.
Tình hình chuẩn bị của đội tuyển nữ Ấn Độ tại Perth (Australia) đang trở nên hỗn loạn vì một sai sót khó tin từ khâu hậu cần. Sau nhiều ngày chờ đợi do vướng thủ tục cấp phép, lô hàng trang phục thi đấu từ New Delhi cuối cùng cũng được chuyển đến khách sạn của đội. Tuy nhiên, thay vì niềm vui, các cầu thủ và ban huấn luyện đã phải ngỡ ngàng khi phát hiện bộ áo đấu này vốn được sản xuất cho... các đội tuyển trẻ.
Theo tờ Times of India, có tới 80% trong tổng số 26 cầu thủ không thể mặc vừa trang phục này. Sự cố nghiêm trọng đến mức đội đã phải xin ban tổ chức lùi thời gian kiểm tra thiết bị và chụp ảnh chính thức. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý toàn đội khi trận đấu quan trọng với Việt Nam vào lúc 18h00 ngày 4/3 đã cận kề.
Quá bức xúc trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, nhóm cầu thủ trụ cột như Sweety Devi, Manisha Kalyan hay Grace Dangmei đã ký tên vào lá thư gửi thẳng đến Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF). Trong thư, các nữ tuyển thủ nhấn mạnh:
“Trong những ngày qua, các cầu thủ và ban huấn luyện đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu trang phục phù hợp... Việc bộ trang phục thi đấu không đúng kích cỡ đến vào thời điểm then chốt này càng ảnh hưởng đến tinh thần và làm gián đoạn sự tập trung của chúng tôi. Việc đại diện cho Ấn Độ trên đấu trường quốc tế đòi hỏi tiêu chuẩn chuyên nghiệp, bao gồm cả trang phục thi đấu và tập luyện phù hợp”.
Sự cố này phơi bày một thực trạng đáng buồn là đội tuyển quốc gia Ấn Độ hiện không có nhà tài trợ trang phục chính thức, dẫn đến việc quản lý đồ dùng thi đấu bị buông lỏng.
Trước sức ép từ dư luận và cầu thủ, AIFF đã phải cấp tốc tìm mua 55 bộ áo đấu từ một công ty Italy có sẵn kho hàng tại Perth để thay thế. Một quan chức cấp cao AIFF xác nhận: “Chúng tôi được thông báo áo đấu không vừa và đã xử lý vấn đề. Trang phục có tên và số áo sẽ sẵn sàng trước trận đấu một ngày”.
Dù gặp sự cố "khó đỡ", các cầu thủ Ấn Độ khẳng định vẫn sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Tuy nhiên, việc phải mặc trang phục "mua vội" và tâm lý bị sao nhãng chắc chắn là một bất lợi không nhỏ cho đoàn quân của HLV Amelia Valverde. Đây có thể coi là một lợi thế tâm lý vô hình cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối đầu tại bảng C Asian Cup năm nay.
Ngọc Thanh

















