Chia sẻ với Blog Naver, Chuyên gia thể lực Cedric Roger đưa ra những nhận định và con đường phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Mới đây, HLV thể lực Cedric Roger của các đội tuyển Việt Nam đã có một buổi chia sẻ sâu với trang Blog Naver (Hàn Quốc) về quá trình làm việc nói chung và hành trình với bóng đá Việt Nam nói riêng.
Tại buổi chia sẻ, chuyên gia người Pháp đã có những đánh giá về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua:
"Bóng đá Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn về mặt đam mê và sự tham gia của các cầu thủ. Từ năm 2018, đã có sự tăng tốc trong công tác phát triển bóng đá trẻ với tầm nhìn rõ ràng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các tập đoàn tư nhân đầu tư vào học viện như PVF.
Với hệ thống đào tạo trẻ bài bản, bóng đá Việt Nam đang từng bước nâng cao trình độ, đặc biệt là về kỹ thuật và chiến thuật, giúp nâng cao đáng kể hiểu biết của các cầu thủ trẻ. Sự kết hợp giữa đầu tư cơ sở hạ tầng và tầm nhìn dài hạn này, tôi cho rằng tương lai của bóng đá Việt Nam rất tươi sáng", ông chia sẻ.
Chuyên gia Cedric Roger đã có thời gian dài làm việc ở Việt Nam, bắt đầu ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, với vai trò "cánh tay đắc lực" của HLV Philippe Troussier
Tới tháng 6/2021, ông kí hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam với mục tiêu hiện thực hoá giấc mơ World Cup cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nhiệm vụ của ông Cedric là hỗ trợ huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung phụ trách việc nâng cao thể chất cầu thủ; phân tích băng kỹ thuật để kịp thời đưa ra những đề xuất phù hợp trong việc cải thiện thể lực của các cầu thủ. Với sự hỗ trợ của chuyên gia người Pháp, đội tuyển nữ Việt Nam sau đó đã có lần đầu tiên giành quyền dự VCK World Cup năm 2023. Không chỉ làm việc ở đội tuyển nữ, ông Roger còn tham gia hỗ trợ tất cả các đội tuyển của Việt Nam khi thi đấu quốc tế.
Trả lời câu hỏi rằng bóng đá Việt Nam cần làm gì để tiếp tục phát triển ở châu lục và thế giới, chuyên gia người Pháp nhận định:
"Trên hết, họ cần tiếp tục đầu tư vào phát triển bóng đá trẻ vì nền tảng của kim tự tháp phải rộng và vững chắc thì đỉnh mới có thể cao. Về số lượng, cần có nhiều trẻ em được tiếp cận với nền giáo dục bóng đá bài bản hơn, và về chất lượng cũng cần cung cấp các chương trình huấn luyện và đào tạo đạt chuẩn quốc tế.
Và tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng - sân vận động, cơ sở đào tạo, cơ sở y tế... Cơ sở vật chất tốt sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển của cầu thủ. Việt Nam đang đi đúng hướng nhưng đây không phải là cuộc đua nước rút, mà là cuộc đua đường dài.Nếu tiếp tục đầu tư và phát triển ổn định theo tầm nhìn dài hạn, tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ rất tươi sáng."
HN

















