Fabrizio Romano xác nhận rằng Zinedine Zidane đang được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp.
Huyền thoại một thời của Real Madrid vẫn đang “thất nghiệp” kể từ khi rời Bernabeu lần thứ hai vào năm 2021. Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Los Blancos, Zinedine Zidane đã giúp CLB giành 2 danh hiệu La Liga và 3 chức vô địch Champions League, một thành tích hiếm có trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại.
Dù từng được liên hệ với hàng loạt bến đỗ hấp dẫn trong vài năm qua, Zidane luôn giữ khoảng cách với công việc huấn luyện, khẳng định rằng ông chỉ trở lại nếu đó là “những đội bóng đặc biệt”. Tuy nhiên, theo thời gian, khát khao quay lại đường pitch của huyền thoại người Pháp dường như ngày càng lớn hơn. Trong những lần xuất hiện gần đây, Zidane không giấu giếm mong muốn tái xuất với vai trò HLV.
Hôm 12/10, nhà cầm quân 53 tuổi xác nhận rằng việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp là một trong những “mục tiêu lớn nhất” của ông. Và giống như nhiều cột mốc trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Zidane dường như đang tiến gần đến việc biến điều đó thành hiện thực.
Với việc Didier Deschamps dự kiến sẽ rời ghế HLV trưởng Les Bleus sau World Cup 2026, Zidane đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm người đồng đội cũ.
Theo nhà báo chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano, viễn cảnh Zidane ngồi vào “ghế nóng” tuyển Pháp gần như là điều tất yếu: “Zidane vẫn là ứng cử viên hàng đầu để trở thành HLV mới của đội tuyển Pháp,” Romano chia sẻ trên kênh YouTube của mình.
“Đây không chỉ là mong muốn đơn thuần mà đó còn là mục tiêu mà Zidane thực sự theo đuổi trong sự nghiệp, và ông hy vọng có thể hiện thực hóa càng sớm càng tốt. Chính vì vậy, Zidane chưa bao giờ thực sự mặn mà với những cuộc đàm phán cùng các CLB Anh.”
Tháng trước, đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappé và huyền thoại Thierry Henry đều ngầm xác nhận Zidane sẽ là người kế vị Deschamps. Henry thậm chí khẳng định: “Chúng ta đều biết ai sẽ là HLV tiếp theo. Cậu biết, và tôi cũng biết. Tôi chỉ muốn chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất.”



Hoàng Cầm
















