San Marino không còn là ĐTQG yếu nhất thế giới

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ năm, 05/09/2024 09:01 AM (GMT+7)
A A+

San Marino đã toàn hòa và thua trong 20 năm nhưng không còn là quốc gia có thứ hạng tệ nhất thế giới nữa.

Chiến thắng gần đây nhất của đội bóng nhỏ này là vào tháng 4 năm 2004, khi họ đánh bại Liechtenstein tại Sân vận động Olimpico di San Marino nhờ cú đá phạt của Roberto Selva.

Họ đã thua 198 trong số 204 trận đấu chính thức nhưng cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng, đáng chú ý là bàn gỡ hòa trước Đan Mạch ở vòng loại Euro 2024.

San Marino đã hòa với đội bóng vùng Caribe là Saint Kitts và Nevis trong một trận giao hữu hồi tháng 3, điều này truyền động lực rất lớn  để họ hướng đến chiến thắng trong các trận đấu sắp tới với Liechtenstein và tháng 10.

San Marino không còn là ĐTQG yếu nhất thế giới 523054
San Marino không còn là ĐTQG yếu nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Một chiến thắng có thể giúp họ thăng hạng trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA, nơi San Marino hiện đang đứng thứ 210 trên thế giới và xếp sau Anguilla, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Quần đảo Turks và Caicos.

Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, họ không phải là đội có thứ hạng thấp nhất. Đó là vì Eritrea, ở Đông Phi, hiện không được xếp hạng. Đội tuyển này đã không chơi một trận nào kể từ tháng 1 năm 2020 khi thua Sudan, trong khi tất cả các trận đấu sắp tới đều bị hủy - bao gồm cả vòng loại World Cup 2026.

San Marino không còn là ĐTQG yếu nhất thế giới 523055
Eritrea thậm chí còn không có thứ hạng FIFA (Ảnh: Getty).

Chưa có bình luận chính thức nào từ Liên đoàn bóng đá quốc gia Eritrea (ENFF) hoặc chính phủ nước này về tình trạng của đội tuyển quốc gia. Do đó, các cầu thủ trong nước cảm thấy thất vọng vì không thể tham dự các giải đấu bóng đá quốc tế.

"Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra hoặc ai là người chịu trách nhiệm. Rõ ràng là những người đứng đầu không coi trọng bóng đá", tiền vệ Mohammed Saeid của đội tuyển Eritrea chia sẻ với BBC Sport Africa.

"Tôi cảm thấy rất thất vọng vì hiện tại có rất nhiều cầu thủ có nguồn gốc Eritrea, nhiều người đang chơi bóng ở khắp châu Âu. Chúng tôi có thể cạnh tranh nếu có cơ hội nhưng khi họ chứng kiến ​​những gì đang diễn ra, liệu họ có thực sự muốn đại diện cho Eritrea trong tương lai không?" Mohammed Saeid nói thêm.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
HLV Kim Sang Sik hé lộ 'Nuno Mendes và Hakimi mới' cho Việt Nam
HLV Kim Sang Sik hé lộ 'Nuno Mendes và Hakimi mới' cho Việt Nam
Chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 không chỉ đến từ bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, mà còn là kết quả của những điều chỉnh chiến thuật hợp lý từ HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là cách ông khai thác tối đa vai trò của 2 cầu thủ chạy cánh.
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 233 154 108 495
2 Indonesia Indonesia 91 111 131 333
3 Việt Nam Việt Nam 87 81 110 278
4 Malaysia Malaysia 57 57 117 231
5 Singapore Singapore 52 61 87 200
6 Philippines Philippines 50 73 153 276
7 Myanmar Myanmar 3 21 46 70
8 Lào Lào 2 9 27 38
9 Brunei Brunei 1 3 5 9
10 Đông Timor Đông Timor 0 1 7 8
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0