Marc-André ter Stegen đang cân nhắc chia tay Barcelona ngay tháng 1/2026, khi vị thế của anh tại Camp Nou suy giảm nghiêm trọng và khát khao trở lại đội tuyển Đức trước World Cup 2026.
Marc-André ter Stegen đang cân nhắc nghiêm túc việc chia tay Barcelona ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi nhận thấy vai trò của mình tại đội bóng đang dần đi đến hồi kết. Ở tuổi 33, thủ môn người Đức muốn tìm lại cảm giác thi đấu và đảm bảo cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup 2026, theo nguồn tin từ Fútbol Fantasy.
Với việc Barcelona đã chiêu mộ thêm các thủ môn mới và hợp đồng của Ter Stegen còn hiệu lực đến năm 2028, khả năng đội bóng xứ Catalonia chấp thuận để anh ra đi dưới dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng là rất cao, nhất là khi anh được cấp phép thi đấu trở lại sau chấn thương lưng.
Tình hình của Ter Stegen tại Barcelona đã xấu đi rõ rệt. Vị thế của anh bị đặt dấu hỏi kể từ khi Joan García được đôn lên bắt chính và Wojciech Szczesny gia hạn hợp đồng đến năm 2027, khiến cơ hội bắt chính của thủ thành người Đức gần như không còn.
Ban lãnh đạo Barcelona hiểu rằng Ter Stegen không còn nằm trong kế hoạch chuyên môn của CLB và sẵn sàng tạo điều kiện để anh ra đi, qua đó giảm quỹ lương và giải phóng chỗ trong đội hình. Dù vẫn còn hợp đồng, tương lai của Ter Stegen phụ thuộc vào việc có được thời gian thi đấu thường xuyên khi điều đang trở nên xa vời trong bối cảnh hiện tại.
Chính Ter Stegen cũng thừa nhận rằng ngay sau khi hoàn tất quá trình hồi phục dự kiến vào tháng 1, anh sẽ đề nghị ra đi để tìm lại cơ hội ra sân. Thủ môn này vừa trải qua gần một năm điều trị chấn thương lưng và chưa thể tái xuất ở bất kỳ trận đấu quan trọng nào.
Với anh, ưu tiên hàng đầu không chỉ là thi đấu mà còn là trở lại radar của tuyển Đức, nơi đang kỳ vọng thấy Ter Stegen tranh suất bắt chính. Trong hoàn cảnh đó, một bản hợp đồng cho mượn giữa mùa được xem là lựa chọn lý tưởng.
Barcelona cũng không phản đối việc để Ter Stegen ra đi và đã bắt đầu tìm phương án để quá trình chia tay diễn ra suôn sẻ nhất. Đội bóng cần tối ưu hóa nhân sự, đặc biệt ở vị trí thủ môn, nơi họ đã có những lựa chọn khác được tin tưởng hơn.
Dù hợp đồng của Ter Stegen kéo dài tới năm 2028, ban lãnh đạo Barca hiểu rằng cho phép anh rời đi sẽ giúp ích cho cả chiến lược thể thao lẫn tài chính. Thực tế, họ cũng thừa nhận rằng dự án hiện tại không còn chỗ cho anh và một cái kết êm đẹp là điều tốt nhất cho đôi bên.
Với Ter Stegen, kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới sẽ là ngã rẽ lớn trong sự nghiệp. Anh phải lựa chọn giữa việc tiếp tục gắn bó với Barcelona trong vai trò dự bị hoặc dứt áo ra đi để khởi đầu lại hành trình thi đấu đỉnh cao.
Nhiều CLB bên ngoài Tây Ban Nha đã bày tỏ sự quan tâm, mở ra cơ hội thực tế cho thủ thành người Đức.Nếu chọn ra đi theo dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng, Ter Stegen sẽ có dịp chứng minh mình vẫn đủ đẳng cấp để dự World Cup. Phía Barcelona cũng xác nhận cánh cửa ra đi vẫn rộng mở, miễn là thương vụ được xử lý hợp lý về cả chuyên môn lẫn tài chính.
Quyết định cuối cùng của Marc-André ter Stegen nhiều khả năng sẽ khép lại một kỷ nguyên tại Camp Nou và mở ra chương mới trong sự nghiệp của anh. Nếu muốn tìm lại vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế, tháng 1 tới đây chính là thời điểm thích hợp nhất để hành động. Barcelona, trong khi đó, cũng đã sẵn sàng cho cuộc chuyển giao mang tính tất yếu này.



Hoàng Cầm
















