Erling Haaland tự thừa nhận phong độ ghi bàn chưa đạt kỳ vọng, trong bối cảnh cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2025/26 đang nóng lên với Kane và Mbappé.
Nội dung chính
Erling Haaland đang nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu cho Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2025/26, sau giai đoạn khởi đầu được xem là mạnh mẽ bậc nhất trong sự nghiệp. Tiền đạo của Manchester City sánh vai cùng Harry Kane và Kylian Mbappé trong cuộc đua danh hiệu cá nhân cao quý nhất dành cho các “sát thủ” tại châu Âu. Tuy vậy, ngay sau khi chấm dứt cơn khát bàn thắng gần nhất, Haaland lại tự đánh giá thẳng thắn: “Tôi chưa ghi đủ bàn thắng.”
Sau khi tái lập cột mốc cá nhân với 10 bàn trở lên trong 8 vòng đầu Premier League, Haaland gặp khó trong việc duy trì hiệu suất ghi bàn thời gian gần đây. Kể từ pha lập công trước Brighton ngày 7/1, chân sút người Na Uy phải chờ tới 8/2 mới trở lại danh sách ghi bàn, khi anh chọc thủng lưới Liverpool sau 4 trận im tiếng.
Chỉ có hai bàn tại Premier League trong năm 2026 và thêm một pha lập công ở Champions League, Haaland thừa nhận phong độ chưa đạt kỳ vọng khi trao đổi với báo chí ở khu mixed zone: “Từ đầu năm đến nay, tôi chưa ghi đủ bàn, có thể nói như vậy. Tôi biết mình cần cải thiện, phải sắc bén hơn và làm tốt hơn mọi thứ. Đó là điều tôi buộc phải nỗ lực.”
Tính từ đầu năm, Man City đã chơi 12 trận trên mọi đấu trường và Haaland đều góp mặt, nhưng anh mới chỉ ghi 3 bàn. Đáng chú ý, cả hai bàn tại Premier League trong giai đoạn này đều đến từ chấm phạt đền; lần gần nhất Haaland ghi bàn từ tình huống bóng sống đã lùi về ngày 20/12, khi anh lập cú đúp vào lưới West Ham.
Không đi sâu vào nguyên nhân sa sút, Haaland nhấn mạnh yếu tố thể lực trước lịch thi đấu dày đặc: “Có rất nhiều trận đấu. Nhìn vào lịch là thấy không hề dễ. Với tôi, quan trọng nhất là giữ thể trạng, tránh chấn thương và luôn sẵn sàng giúp đội.” Thực tế, Man City chỉ có trung bình hơn ba ngày nghỉ giữa các trận trong chuỗi 38 ngày liên tục ra sân.
Với bàn thắng vào lưới Liverpool, Haaland nâng tổng thành tích lên 41 bàn sau 40 trận trên mọi đấu trường cho Man City và đội tuyển Na Uy. Dù con số rất ấn tượng, tiền đạo này khẳng định anh chưa hài lòng và quyết tâm nâng tầm phong độ trong phần còn lại của năm 2026.
Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu đang diễn ra ra sao?
Kylian Mbappé là chủ nhân Chiếc giày Vàng mùa 2024/25 trong năm đầu khoác áo Real Madrid và vẫn còn nguyên cơ hội bảo vệ danh hiệu. Tuy nhiên, Harry Kane và Erling Haaland (hai cựu chủ nhân giải thưởng ) đang quyết tâm ngăn ngôi sao người Pháp đăng quang hai mùa liên tiếp.
Hiện Harry Kane dẫn đầu với 24 bàn sau 21 trận Bundesliga, tương đương 48 điểm theo hệ số chấm điểm của giải.Mbappé đứng thứ hai với 23 bàn/23 trận La Liga (46 điểm), còn Haaland xếp thứ ba với 21 bàn/25 trận Premier League (42 điểm).
Theo sau bộ ba này là tiền đạo Igor Thiago của Brentford với 17 bàn tại Premier League, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể. Khi hơn nửa mùa giải 2025/26 vẫn còn phía trước, cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu hứa hẹn sẽ tiếp tục kịch tính đến những vòng cuối.
Hoàng Cầm


















