Fabrizio Romano lên tiếng về SVĐ lớn nhất hành tinh của Việt Nam

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ sáu, 06/03/2026 14:38 PM (GMT+7)
A A+

Nhà báo chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano gây chú ý khi nhắc đến dự án sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội, công trình được kỳ vọng trở thành sân bóng lớn nhất thế giới với sức chứa 135.000 chỗ.

Nhà báo chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano mới đây đã khiến cộng đồng bóng đá, bất ngờ khi nhắc đến dự án sân vận động khổng lồ của Việt Nam trên trang cá nhân.

Cụ thể, Romano đăng tải thông tin cho biết: "Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới mang tên Trong Dong Stadium, với sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi. Đây là một dự án khổng lồ”.

Fabrizio Romano lên tiếng về SVĐ lớn nhất hành tinh của Việt Nam 803072
Fabrizio Romano lên tiếng về công trình SVĐ Trống Đồng của Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin được công bố, sân vận động này là hạng mục trung tâm trong siêu dự án Olympic Sports City tại thủ đô Hà Nội. Tổng vốn đầu tư của toàn bộ tổ hợp được ước tính lên tới khoảng 28 tỷ bảng Anh, trong đó riêng sân vận động được thiết kế với quy mô cực lớn, vượt xa nhiều sân đấu nổi tiếng hiện nay trên thế giới.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, công trình dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 8/2028, trong khi toàn bộ tổ hợp Olympic Sports City được kỳ vọng hoàn thiện vào năm 2035. Ngoài sân vận động, dự án còn bao gồm hệ thống giao thông hiện đại cùng nhiều công trình thể thao quy mô lớn khác.

Trong quá trình thiết kế, ban phát triển dự án đã tham khảo nhiều công trình mang tính biểu tượng toàn cầu như Wembley Stadium tại Anh, Beijing National Stadium của Trung Quốc hay Lusail Stadium ở Qatar. Những sân vận động này từng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm hình ảnh quốc gia trên bản đồ thể thao thế giới.

Fabrizio Romano lên tiếng về SVĐ lớn nhất hành tinh của Việt Nam 803073

Một điểm đặc biệt của Trong Dong Stadium nằm ở ý tưởng kiến trúc. Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng nổi tiếng của nền văn minh Việt cổ, đại diện cho tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn của dân tộc.

Bên cạnh yếu tố biểu tượng, dự án cũng nhấn mạnh việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường cùng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Khi hoàn thành, sân vận động này được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị tầm cỡ, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm